Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà (Hải Dương) lần thứ XXIII
 

Từ 16 đến 18-6, Đảng bộ huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, đây là đại hội điểm cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Về dự đại hội có đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Danh Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu các ban xây dựng đảng của Trung ương, của tỉnh và một số huyện trong tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng của huyện và 237 đại biểu của Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXIII diễn ra với tinh thần: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng huyện Thanh Hà giàu mạnh, văn minh”.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII,  Đảng bộ và nhân dân Thanh Hà đã đạt được nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm là 7%, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thanh Hà đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực, gắn chuyển dịch cơ cấu cây trồng với thế mạnh từng vùng sản xuất: Vải chính vụ (khu Hà Nam), vải sớm (khu Hà Đông), ổi (Liên Mạc), quất (Cẩm Chế), rau màu (Tiền Tiến, Quyết Thắng)… Là quê hương của vải thiều, huyện đã từng bước xây dựng, quảng bá thương hiệu vải thiều Thanh Hà. Huyện đã hoàn thành việc đăng ký và triển khai thực hiện “Chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà”. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Chính quyền huyện nhiều năm đạt vững mạnh, năm 2006 và 2009 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ,

Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 82% năm 2009, không còn cơ sở đảng yếu kém. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 66%. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 629 đảng viên. Đảng bộ huyện được Tỉnh ủy công nhận đạt  trong sạch, vững mạnh, năm 2009 được tặng Bằng khen.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, có tác động thiết thực đến đời sống văn hóa, tinh thần của đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương của Người, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội xác định những mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010-2015: Tổng sản phẩm (GDP) đạt 915 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5-8% /năm; GDP bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng trở lên; tăng thu ngân sách hàng năm từ 10% trở lên;  hằng năm kết nạp 120 đảng viên trở lên; 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII. Đồng chí Lê Thanh Bình được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất