Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Ngày 11-6-2010 Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III đã tiến hành Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, Đại hội đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ XI, bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ XII và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ nhất và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 Với đội ngũ 160 đảng viên làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ lãnh đạo khu vực miền Trung-Tây Nguyên (trong đó có 27 phó giáo sư, tiến sĩ, 62 thạc sĩ và 60 cán bộ giảng dạy đang là nghiên cứu sinh hoặc đang được đào tạo cao học) Đại hội đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Cương lĩnh; cụ thể: Mục II.4. bàn về mô hình xã hội XHCN do nhân dân ta xây dựng thể hiện ở 8 nội dung cần được chỉnh sửa theo hướng: Tách nội dung đầu tiên “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm mục tiêu chung, 7 nội dung còn lại là các đặc trưng của xã hội XHCN. 8 phương hướng cơ bản để thực hiện các mục tiêu cần rút gọn và sắp xếp theo logic: kinh tế à chính trị à văn hóa…

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, phần Mục tiêu tổng quát “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…” cần bổ sung nội dung “định hướng XHCN”. Cương lĩnh và Điều lệ nên bỏ cụm từ “nhân dân lao động” ra khỏi phần diễn đạt bản chất Đảng, chỉ còn mệnh đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân và cả dân tộc”. Diễn đạt như vậy vừa thể hiện bản chất giai cấp công nhân, vừa thể hiện sự vì quyền lợi của cả dân tộc của Đảng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của cả dân tộc…”.

Bàn về Dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng phần Mở đầu không cần đưa nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì vào, để không làm mất đi tính khái quát cao của Điều lệ; cũng không nên đưa nội dung 19 điều đảng viên không được làm vào vì sẽ không đảm bảo tính chặt chẽ trong thực hiện và khó sửa đổi khi cần thiết… Nếu bổ sung hình thức kỷ luật “lưu đảng” nên xếp theo thứ tự các cấp độ: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, lưu đảng, khai trừ. Về quyền khiếu nại, cần quy định đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành Trung ương nếu vấn đề khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng ở các cấp dưới, bởi đảng viên là thành viên của Đảng, chứ không chỉ là của một đảng bộ nào.

Nhiều đại biểu mong muốn trong quá trình tiến hành Đại hội XI dân chủ trong Đảng và trong xã hội được phát huy cao độ, vấn đề “bóc lột” được làm rõ; đề nghị giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng tập Từ điển văn kiện Đảng và sau này là Đại Từ điển về Đảng để qua đó thấy được sự vận động, phát triển lý luận của Đảng. Vấn đề thẩm quyền, nhiệm vụ của đại biểu sau đại hội nên được bổ sung vào Điều lệ và có một cơ chế để thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ đó… 

Đại hội đã dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí (ảnh), bầu 13 đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất