Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII

300 đại biểu đại diện gần 16 nghìn đảng viên của toàn Ðảng bộ tỉnh Lai Châu đã dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong hai ngày 23, 24-9-2010. Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Lai Châu là một trong mười đảng bộ cấp tỉnh được Bộ Chính trị chọn đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư tỉnh ủy.

 

Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc  tỉnh Lai Châu đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, mở ra hướng phát triển nhanh và bền vững cho tỉnh trong thời gian tới. Nổi bật là: Kinh tế phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách năm 2010 ước đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với năm 2005. Hoạt động thương mại phát triển khá, cơ bản đáp ứng hàng hóa phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Các mặt văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ, chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở y tế được củng cố. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải  quyết việc làm cho người lao động được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm hơn 7%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm xử lý kịp thời. Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả khả quan. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực...

 

Về phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo chính trị nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mở rộng quan hệ đối ngoại; đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển. Phấn đấu đến năm 2015, Lai Châu đạt tốc độ tăng GDP 16 - 17%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 500 tỷ đồng; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% số xã và 90% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm...

 

Ðại hội đã dành thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm từ thực tiễn sinh động của địa phương, của đơn vị để đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2005 - 2010), chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Ðồng thời tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thống nhất phương hướng, các khâu đột phá, mục tiêu, nhiệm vụ  và những giải pháp phát triển trong 5 năm tới.

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và chúc mừng Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần làm tốt: Về phát triển kinh tế, cần nắm vững các tiềm năng thế mạnh của tỉnh để có giải pháp khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phải tạo được bước đột phá mới trên các lĩnh vực quan trọng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Triển khai tốt công tác quy hoạch nhất là công tác quy hoạch thị xã Lai Châu trở thành trung tâm chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Đảng uỷ Bộ tư lệnh Quân khu II nắm chắc tình hình, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chăm lo đổi mới công tác cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới…

 

 

Ðại hội đã bầu BCH Ðảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí, UBKT Tỉnh ủy với 8 đồng chí. Đồng chí Lò Văn Giàng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Tô Như Sơn, Nguyễn Khắc Chử được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Hoàn giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.  

 

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh. Kết quả nổi bật của đại hội là sự thống nhất cao về các nội dung, đồng thời khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội. Lãnh đạo chặt chẽ, có hiệu quả quá trình thực hiện nghị quyết, gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước có nội dung thiết thực. Các cấp chính quyền cần khẩn trương tổ chức, cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, chương trình cụ thể. MTTQ, các đoàn thể quần chúng cần đi sâu tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân hăng hái phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội đã đề ra.

Xuân Sơn (tổng hợp)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất