Tập trung mọi nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Sáng 2-8, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã khai mạc Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Lê Quang Nhuệ, Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi… đã đến dự.
Với chủ đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống và vị thế mới, xây dựng huyện Thanh Trì phát triển nhanh, toàn diện, bền vững", ĐH đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Nhiệm kỳ 2010-2015, Thanh Trì phấn đấu có trên 65% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16-17%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2015 đạt 25 triệu đồng/người; giải quyết việc làm cho 6.500 người/năm... Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp mới 180-200 đảng viên/năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%; có từ 75% đến 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã đạt được trong thời gian qua, cơ bản đồng tình với những biện pháp, mục tiêu ĐH đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, huyện Thanh Trì trong những năm tới cần phát huy tối đa tiềm năng, năng động, sáng tạo để trở thành một đô thị mới văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thanh Trì cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ, nhất là lao động đã qua đào tạo nghề, giảm dần lao động trong nông nghiệp. Huyện cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp sạch để tăng năng suất, tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác...

* ĐH Đảng bộ quận Hà Đông với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm”, đã khai mạc cùng ngày 2-8-2010. Các đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP đã đến dự.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, Hà Đông trở thành một quận trung tâm phía tây Thủ đô, trong đó có nhiều xã trở thành phường, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Sức ép do tốc độ đô thị hóa nhanh, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, đất đai, trật tự an toàn xã hội... đang nảy sinh những vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ quận phải chủ động đề ra các giải pháp thích hợp. Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc Đảng bộ quận đề ra nhiều chỉ tiêu thực hiện trong 5 năm tới cao hơn chỉ tiêu của TP dự kiến, như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 19-19,5%, thu nhập bình quân đến năm 2015 là hơn 4.500 USD/người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận cần rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch quản lý đất đai, quy hoạch kinh tế, xã hội làm căn cứ cho quản lý và phát triển. Trong 5 năm tới, để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, quận phải tập trung phát triển các cụm, điểm công nghiệp làng nghề với các ngành và nhóm sản phẩm lợi thế có thương hiệu, kết hợp với khai thác du lịch làng nghề, quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, bảo vệ môi trường sống…
Nguồn: Hà Nội Mới

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất