Vừa qua, tại Hà Nội, Hội người khuyết tật TP. Hà Nội đã tổ chức buổi Chia sẻ kết quả dự án “Thu thập thông tin, dữ liệu về hộ người khuyết tật (NKT) và cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống thiên tai có tính tiếp cận với NKT trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
|
Toàn cảnh buổi làm việc
|
Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật nhưng các hoạt động biển đổi khí hậu vẫn còn hạn chế. Việc phát triển cơ sở dữ liệu trong phòng chống thiên tai này sẽ hỗ trợ cho người khuyết tật một cách kịp thời.
Theo ông Aldo De Luca, Tham tán, Phó Đại sứ Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết, đây là một dự án có ý nghĩa bởi vì đã đáp ứng thực tiễn nhu cầu của xã hội, là công cụ hữu hiệu phòng chống thiên tai, đặc biệt với người khuyết tật.
Phó Đại sứ cho rằng, phòng chống không chỉ giúp ứng phó với thảm họa mà còn hỗ trợ việc xác định những đối tượng trong thảm họa cần quan tâm. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế trong xã hội mà còn mang tính đổi mới cao khi sử dụng công nghệ số hiện đại để thu thập dữ liệu.
“Dự án đã thành công và hoàn toàn có thể triển khai ở các địa bàn khác của Hà Nội và các tỉnh thành khác trên cả nước”, Phó đại sứ chia sẻ.
PV