“Thời kỳ vàng” đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực TỈnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các diễn giả.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực TỈnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các diễn giả.

Tại buổi Tọa đàm, đại biểu được nghe các diễn giả trao đổi về “thời kỳ vàng” và các giải pháp tận dụng nhằm mang lại cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc cho người dân. Theo đó, Hậu Giang đang có những điều kiện về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển. Cụ thể, Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho tỉnh Hậu Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Để tận dụng “thời kỳ vàng”, tỉnh tập trung phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, lấy yếu tố con người làm trung tâm, trở thành chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển, lấy “thích ứng” với biến đổi khí hậu làm cách thức phát triển phổ biến. Trên cơ sở đó, tỉnh phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; xác định phát triển hạ tầng phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho sự phát triển tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững. Đồng thời, ưu tiên phát triển hạ tầng có ý nghĩa quan trọng như giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ. Quyết tâm đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện rõ nét chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số; kiến tạo phát triển và đồng hành với người dân, doanh nghiệp…

Chia sẻ tại diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, trên cơ sở kế thừa những truyền thống và nền tảng sau 20 năm hình thành, phát triển, Hậu Giang quyết tâm trong năm 2024 tập trung lãnh đạo 3 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hiện thực hóa các nghị quyết, đề án, chương trình, đảm bảo về mặt tiến độ và đặc biệt là phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; Hai là,  tập trung về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của cả nhiệm kỳ 2020-2025, với những chỉ tiêu trọng yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu giảm nghèo, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; ba là, xây dựng các nền tảng kiến tạo cho một giai đoạn phát triển mới, đó là: tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung nguồn lực tạo quỹ đất sạch cho các khu công nghiệp, nguồn lực cho đầu tư phát triển các tuyến kết nối với các tuyến đường cao tốc sắp hoàn thành và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chia sẻ tại diễn đàn.

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chia sẻ tại diễn đàn.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 và cách triển khai thực hiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho rằng  với cơ hội và vận hội mới, thời gian tới tỉnh Hậu Giang định ra những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, trước hết là xây dựng và triển khai kế hoạch để thực hiện quy hoạch của tỉnh, trong đó bám sát vào các nội dung và tiến độ đã được xác định trong quy hoạch, tập trung triển khai nhanh 2 khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh đó là: Khu công nghiệp Đông Phú 2 và Khu công nghiệp Sông Hậu 2 được lập tại huyện Châu Thành với diện tích 614ha. Đồng thời, qua đó kêu gọi các nhà đầu tư vào để cùng triển khai và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại diễn đàn.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại diễn đàn.

Tại buổi Tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II mang đến những góc nhìn chuyên sâu và chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Thạc sĩ Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL đã chỉ ra cho Hậu Giang hiểu rõ hơn về những cơ hội và thách thức đang đặt ra, cũng như chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của Hậu Giang. Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đã có những tư vấn để tỉnh Hậu Giang phát triển dịch vụ logistic hiện đại, các phân khúc đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hậu Giang trở thành Trung tâm logistics hàng đầu của vùng ĐBSCL.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất