TP. Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện thể chế, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Việt Dũng).

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, cùng đại diện Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Thường trực thành ủy TP. Thủ Đức, Bí thư các quận, huyện, lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả quan trọng trên các mặt

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ.

Qua quá trình triển khai thực hiện, công tác xây dựng Đảng tại TP. Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt. Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng; không ngừng học tập nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thông tin tại buổi làm việc (Ảnh Việt Dũng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thông tin tại buổi làm việc (Ảnh Việt Dũng).

Cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố, tạo thành phong trào sâu, rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, học tập và quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên và liên tục đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; từng bước đổi mới nội dung, phương thức, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh Ngô Bình).

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh Ngô Bình).

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đảm bảo chặt chẽ, nền nếp và đi vào thực chất.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh những cá nhân, tập thể có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây mất đoàn kết nội bộ; kịp thời khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết báo cáo với đoàn khảo sát về kết quả tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (Ảnh Việt Dũng).

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết báo cáo với đoàn khảo sát về kết quả tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (Ảnh Việt Dũng).

Về công tác thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ đã ban hành các kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Điều lệ, quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời, nghiêm túc trong học tập, thường xuyên nghiên cứu, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn liên quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nhận thức về chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp kiến nghị một số nội dung (Ảnh Ngô Bình).

Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp kiến nghị một số nội dung (Ảnh Ngô Bình).

Tập trung đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng như thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025. Nhất là trong giai đoạn thành phố có rất nhiều khó khăn khi đối phó với dịch Covid- 19, dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã đạt được (Ảnh Việt Dũng).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã đạt được (Ảnh Việt Dũng).

Nhận định tình hình, bối cảnh mới đưa lại cả thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng cũng gợi mở một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trước mắt, TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao vai trò lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với đó, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát (Ảnh Việt Dũng).

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát (Ảnh Việt Dũng).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Thành ủy tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào các dự thảo báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng, đây là nội dung rất quan trọng để xây dựng các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng. Đối với những ý kiến, kiến nghị của TP. Hồ Chí Minh, đoàn khảo sát ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất