Báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta*.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam,
Thưa các đồng chí,
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu và các nhà báo tham dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ V năm 2010, kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và qua các đồng chí, gửi tới toàn thể anh chị em làm báo cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm thân thiết nhất.

Thưa các đồng chí,

Cách đây vừa tròn 86 năm, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xuất bản Báo Thanh Niên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Ðảng và phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Báo Thanh Niên ra đời đánh dấu mốc mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, báo chí đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng. Ðồng thời, trong quá trình đó, báo chí cũng đã tự đổi mới và ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Có thể nói, chưa bao giờ đội ngũ những người làm báo, các loại hình báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng nước ta phát triển mạnh mẽ và hùng hậu như hiện nay. Cách đây một năm, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ðảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất cho đội ngũ những người làm báo cách mạng nước ta, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, báo chí đã tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, đóng góp vào thành công của Ðại hội; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của Ðảng, của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Báo chí cũng đã phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta. Ðồng thời, báo chí đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, chống 'diễn biến hòa bình' của  các thế lực thù địch; mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thành tựu đổi mới của nhân dân ta đến với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài. Trong đó, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc được Hội Nhà báo trao Giải báo chí quốc gia ngày hôm nay.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích chung của báo giới cả nước, chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải báo chí quốc gia lần thứ V ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Ðại hội XI của Ðảng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ðội ngũ những người làm báo chúng ta cần tích cực nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Ðại hội; đồng thời, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối do Ðại hội đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, báo chí cần tập trung tuyên truyền phục vụ tốt đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện của Ðại hội XI của Ðảng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân; tuyên truyền, giới thiệu các nội dung lớn, quan trọng, những điểm mới trong các văn kiện Ðại hội; phản ánh không khí sôi nổi, thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết đại hội của các cấp, các ngành, các địa phương; góp phần để các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng được nhận thức, quán triệt sâu sắc, tạo sự nhất trí cao trong Ðảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội, được tổ chức thực hiện thắng lợi trong cuộc sống.

Thứ hai, báo chí cần tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận số 02-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ đã đề ra, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2011 và những năm tiếp theo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta; tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, những thành tựu đổi mới của đất nước; cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, tương lai của đất nước. Ðẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, truyền thống văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thứ ba, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc phát hiện, phê phán, lên án tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt nhiệm vụ của một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh chống lại âm mưu 'diễn biến hòa bình', phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hoạt động của các cơ quan báo chí; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, với sự nghiệp đổi mới của đất nước để có ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, có tính chiến đấu, hấp dẫn, thuyết phục cao. Thu hút ngày càng nhiều tác giả, tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia; động viên, khen thưởng xứng đáng những tác phẩm báo chí xuất sắc, những nhà báo tài năng; phát huy và nhân rộng ảnh hưởng và giá trị xã hội của giải, góp phần tích cực vào xây dựng nền báo chí cách mạng của đất nước.

Thưa tất cả các đồng chí,

Với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của Ðảng và Nhà nước, sự tin cậy và giúp đỡ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng báo chí nước nhà nhất định sẽ phát triển nhanh và vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo được nhiều hơn nữa các tác phẩm báo chí có giá trị cao.

Xin trân trọng cảm ơn.


* Đầu đề của Tạp chí Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất