Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai những năm qua tạo được bước phát triển vững vàng, kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh xây dựng được nhiều mô hình sản xuất biến khó khăn thành lợi thế để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn. Đời sống văn hóa của nhân dân có nhiều tiến bộ; phổ cập giáo dục cấp cơ sở đạt chuẩn quốc gia; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng đẩy mạnh; bảo đảm tốt an ninh, quốc phòng, ổn định biên giới. Năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế gây ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Lào Cai vẫn giữ được tốc độ phát triển cao (GDP tăng trưởng khoảng 11%)… Lào Cai đang phát huy được những lợi thế của địa phương, tìm đúng hướng đi phát triển.

Tuy nhiên, Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn do có xuất phát điểm thấp; hạ tầng cơ sở, nhất là về giao thông còn hạn chế do đặc thù vốn có của một tỉnh vùng cao, biên giới. GDP của Lào Cai mới bằng 50% bình quân cả nước; trong khi tỷ lệ hộ nghèo trên 23%, đặc biệt có 3 huyện thuộc diện huyện nghèo trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của Chính phủ. Vì vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị tỉnh Lào Cai tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và du lịch là nòng cốt, phát triển kinh tế cửa khẩu; đồng thời coi trọng lĩnh vực nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, giá trị sản lượng bởi đây là nền tảng hết sức cơ bản bảo đảm sự ổn định đời sống nhân dân. Cùng với chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định ở vùng biên giới, tiếp tục chăm lo y tế giáo dục, văn hóa, tỉnh phải tập trung chuẩn bị tốt các công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp vào năm 2010. Lào Cai phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác dân tộc, chú trọng xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Những gương đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi phải được tuyên truyền, nhân rộng, để từ đó khơi dây ý chí tự tin, tinh thần đoàn kết trong nhân dân các dân tộc thiểu số vì đây là yếu tố hết sức quan trọng bảo đảm sự ổn định, phát triển của địa phương. Đồng thời, tỉnh Lào Cai cần quan tâm phát triển, mở rộng quy mô của các trường Dân tộc nội trú, phải thấy hết được ý nghĩa của các cơ sở đào tạo cán bộ cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng tình với những kiến nghị của tỉnh, nhất là dự án đường cao tốc nằm trong tuyến “Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt - Trung” và xây dựng sân bay Lào Cai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các bộ Giao thông - Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư đẩy nhanh quy hoạch dự án xây dựng sân bay để Lào Cai có thể phát huy tối đa lợi thế du lịch Sa Pa. Tuyến đường cao tốc dài khoảng 19 km chạy qua địa bàn tỉnh phải được triển khai thật tốt, không để những nút thắt cổ chai ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của tuyến đường.

Về công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị tỉnh Lào Cai tập trung nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Phải khẳng định chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi người dân đều sống, làm việc theo pháp luật. Đồng thời, tỉnh cần tích cực thu hút cán bộ vào các cơ quan tư pháp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ ở khối này.

Đến thăm mô hình di dân, khai thác tiềm năng vùng biên giới để ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc Mông và Dao tại thôn Na Lốc - Cốc Phương (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương), gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng khi thấy cuộc sống của nhân dân ở vùng biên giới ở Lào Cai đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Bà con Na Lốc - Cốc Phương đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng kỹ thuật canh tác mới để trồng chuối, trồng dứa hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định. Có nhiều hộ gia đình thu nhập tới hàng trăm triệu mỗi năm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mô hình ở Na Lốc - Cốc Phương cho thấy bà con các dân tộc thiểu số sẽ xóa được nghèo, vươn lên làm giàu nếu đoàn kết thành khối vững chắc, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Cùng với đó, bà con các dân tộc tỉnh Lào Cai ở vùng biên giới luôn vững vàng niềm tin vào vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành luật pháp, tăng cường đoàn kết với nhân dân nước bạn, giữ vững sự ổn định biên giới để nhân dân hai bên vùng biên yên tâm làm ăn, vươn lên làm giàu.

Từ 290 hộ đồng bào Mông định canh, định cư tại Na Lốc - Cốc Phương năm 1990, đến nay khu vực này đã có 840 hộ đồng bào Mông, Dao sinh sống. Đồng bào đã học tập kỹ thuật, chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng chuối, dứa hàng hóa. Hiện ở xã Bản Lầu có trên 700 ha dứa trái vụ, 120 ha chuối mô, thu hoạch năm 2009 ước đạt tới 40 tỷ đồng. Vài năm gần đây, các hộ gia đình ở Bản Lầu đã trồng xen vào nương dứa được 25 ha cây cao su. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở đây đạt khoảng 50 triệu đồng/năm… Đời sống kinh tế-xã hội, văn hóa tinh thần của bà con ở Bản Lầu, Mường Khương đang hứa hẹn triển vọng tươi sáng hơn nữa khi dự án trải nhựa đường giao thông đến thôn, xã ở đây được tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện vào năm tới.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Lào Cai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm gia đình ông Âu Đình Văn, thương binh kháng chiến chống Pháp hạng 2/4, ông Hạng A Chảo, bệnh binh kháng chiến chống Mỹ tại thị trấn Sa Pa; thăm Trường Dân tộc Nội trú tỉnh, Đồn Biên phòng 247 - Bản Lầu (huyện Mường Khương), Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu công nghiệp - thương mại Kim Thành, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh./.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất