Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 14-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó trưởng BCĐ, đã chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2009 và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, vì vậy công tác phòng, chống tham nhũng cần phải phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và của cả nhiệm kỳ, vừa nâng lòng tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý năm 2010  phải tiếp tục tập trung cao độ trong việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Cần đẩy mạnh tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong việc chống tham ô, quan liêu, lãng phí. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, của các cấp ủy, chi bộ đảng, nâng cao tính chiến đấu của cơ sở đảng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai mạnh mẽ 5 nội dung: Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong PCTN, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính hiện hành để nâng cao tính minh bạch, thông thoáng cho môi trường làm việc, đầu tư, cắt đi điều kiện nảy sinh tham nhũng. Thứ ba, rà soát các thể chế ở những lĩnh vực còn xảy ra tham nhũng (cổ phần hóa, đất đai, chi ngân sách, thu thuế...), phải tạo được được chuyển biến, rà soát mọi kẽ hở. Thứ tư, xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, dứt điểm nhanh, không bỏ sót tội, không làm oan. Không phải vì sức ép dư luận mà phải dựa trên các chứng cứ pháp lý để làm cho đến nơi đến chốn.

Năm nay đại hội đảng bộ các cấp vì thế sẽ có nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, Thủ tướng lưu ý phải làm rốt ráo, phân biệt rõ đúng sai, xử lý phải đúng pháp luật, chặt chẽ, đủ chứng cứ, đừng để có dư luận cho rằng xử lý án tham nhũng là “đầu voi đuôi chuột”.

(Nguồn: Báo SGGP)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất