Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam sáng 9/1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Phải lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2009, nhiệm vụ năm 2010. Theo đó, năm 2009, với tinh thần chủ đạo “Nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ”, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp Hội đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào thi đua yêu nước được duy trì và phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương” và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp hội, đến từng chi, tổ hội và đông đảo chị em phụ nữ một cách giản dị và đầy nhân ái. Các nhiệm vụ trọng tâm với những hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được các cấp hội chỉ đạo với quyết tâm cao, đi vào chiều sâu, tính hiệu quả ngày càng được coi trọng. Chất lượng của các tổ chức hội các cấp được nâng lên rõ rệt, phong trào phụ nữ các vùng miền phát triển đồng đều hơn. Phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới, công tác phối hợp với các ngành được tăng cường, thiết thực và hiệu quả, vận động xã hội được mở rộng, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Các cấp hội tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, nhất là việc tham mưu giới thiệu, phát triển đảng viên nữ và công tác cán bộ nữ…


 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua công tác Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Đáng chú ý là hiện nay cả nước vẫn còn nhiều phụ nữ nghèo, đời sống còn khó khăn, nhiều phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số còn mù chữ…, phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, nhất là ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm 2010, Hội sẽ phải tập trung khắc phục những hạn chế này, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh biểu dương những cố gắng và thành tích, tiến bộ của phong trào phụ nữ, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp hội trong năm 2009. Tổng Bí thư nhấn mạnh, để phong trào thực sự phát triển, Hội phải lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong năm tới các cấp ủy đảng, chính quyền phải có trách nhiệm cùng với các cấp hội phụ nữ thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ, phải chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; tạo mọi điều kiện để người phụ nữ thực hiện tốt vai trò, thiên chức của mình; tích cực bồi dưỡng, đào tạo để ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em; kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại, xúc phạm phụ nữ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách phù hợp đối với lao động nữ; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của phụ nữ, khơi dậy lòng tự tin, tự hào, ý chí vươn lên, chống tư tưởng tự ti, an phận của người phụ nữ; quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ...

Ngày 10/1 Hội nghị tiếp tục làm việc và kiện toàn Ban Chấp hành.

(Theo Báo Điện tử ĐCS)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất