Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các đơn vị.

Ngày 30-1, Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015; triển khai chương trình công tác năm 2016. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Nét nổi bật trong kết quả công tác năm 2015 của ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM là đã tham mưu giúp cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện thành công đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khác quan.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, nhất là các nhóm giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng và cơ chế, chính sách; về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao...

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là quy hoạch cán bộ nguồn Thành uỷ khoá X; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Thành uỷ khoá X và những năm tiếp theo; thực hiện các khâu sau quy hoạch, tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ trẻ tuổi; bổ sung các chính sách, quy định nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ để rèn luyện từ thực tiễn. Trong năm 2015, có 86 ứng viên trúng tuyển vào ba chương trình: 47 học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 38 học viên Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; 1 học viên Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Tiếp tục tham mưu quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cải tiến phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo từng loại hình, từng bước chấn chỉnh, đưa việc đáng giá, khen thưởng ngày càng thực chất hơn.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng còn chú trọng tham mưu thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chỉ đạo các quận uỷ, huyện uỷ và Đảng uỷ các khu chế xuất - khu công nghiệp TP tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là ở các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển. Đến nay, Đảng bộ TP có 1.459 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, với 22.756 đảng viên. Trong đó có 254/339 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên.

Cũng trong năm 2015, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cấp uỷ tăng cường công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác bồi dưỡng, giáo dục, thử thách, phát triển đảng viên. Trong năm, toàn Đảng bộ TP kết nạp 10.039 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 4.540; đoàn viên thanh niên 5.407; sinh viên, học sinh 625; công nhân, lao động 1.288; đảng viên dưới 30 tuổi 5.630 đồng chí.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM triển khai chương trình công tác năm 2016 với những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp khắc phục, sữa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại Đảng bộ TP theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong công nhân, lao động, phóng viên, biên tập viên, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư; gắn công tác phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Tiếp tục kiên trì thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn ở những địa phương có đủ điều kiện. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình đào tạo cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức trẻ có trình độ thạc sĩ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM biểu dương những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng TP trong năm 2015. Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm Ban Tổ chức Thành uỷ đề ra, năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ. Đồng chí chỉ đạo, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ. Tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh.

Nhấn mạnh đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII của Đảng có nói tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải là những người gần dân, trọng dân, vì dân, có ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm… Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Võ Văn Thưởng cho rằng, đội ngũ cán bộ TPHCM cũng phải là những người gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Do đó, công tác đánh giá cán bộ phải làm sao để góp phần xây dựng cho được đội ngũ cán bộ như thế. Nếu tiêu chí đánh giá cán bộ mơ hồ, dễ dãi thì góp phần hình thành lớp cán bộ mơ hồ, dễ dãi. Nếu tiêu chí đánh giá cán bộ chặt chẽ, khoa học, thiết thực, phù hợp với từng chức danh thì chắn chắn sẽ hình thành nên lớp cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng TP tích cực tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dịp này, 21 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen; 42 tập thể được Ban Tổ chức Thành ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất