Hãy để cho LHQ là tổ chức toàn cầu hữu hiệu
Một phiên làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc
Ngày 24-10-1945, Liên Hợp Quốc (LHQ) chính thức được thành lập với số quốc gia thành viên ban đầu là 51 và nhanh chóng sau đó đã trở thành một tổ chức mang tính toàn cầu rộng lớn nhất, có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế.

Đúng như Hiến chương đã nêu, LHQ có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc... Suốt 65 năm qua, những gì LHQ làm được đã giúp tổ chức này trở thành một diễn đàn quan trọng, là trung tâm điều phối hợp tác chung nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu mà không một quốc gia riêng rẽ nào có thể giải quyết được.

Thế nhưng, thế giới đã và đang có nhiều thay đổi, nhiều thách thức mới nảy sinh. Những thách thức đó do cả từ chủ quan và khách quan đưa lại, những thách thức truyền thống và phi truyền thống.

Nguyện vọng và mong đợi của các quốc gia thành viên cũng đang đòi hỏi LHQ có những đóng góp tích cực hơn, phát triển xứng tầm hơn của một tổ chức toàn cầu này. Chính bởi vậy, một nhu cầu cấp bách được đặt ra là LHQ phải được cải tổ, cải tổ một cách toàn diện, có hệ thống và sâu sắc... phù hợp với tình hình quốc tế mới. Chỉ có cải tổ LHQ mới có thể tăng cường vai trò, hiệu quả, dân chủ hoá, minh bạch và tiết kiệm hơn...

Là một thành viên tích cực của LHQ, Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong tiến trình phát triển và cải tổ LHQ. Đặc biệt trong thời gian làm Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam đã cố gắng đóng góp vào cải tiến phương thức làm việc của HĐBA, làm cho công việc của Hội Đồng minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

 
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên tham gia thực hiện thí điểm “Một LHQ” với nội dung là 1 ban lãnh đạo, 1 ngân sách, 1 kế hoạch hành động và 1 trụ sở nhằm thu gọn đầu mối, tăng cường phối hợp và tiết kiệm nguồn lực. Kết quả đánh giá thực hiện thí điểm tốt nên đang tiếp tục triển khai nhân rộng.

Dù thách thức còn nhiều, nhiệm vụ phải làm còn đầy phức tạp, nhưng trải qua 65 năm hình thành, tồn tại và phát triển, Tổ chức toàn cầu LHQ chắc chắn sẽ tiếp tục tiến bước, đáp ứng mong mỏi của mọi quốc gia lớn nhỏ trên toàn cầu trong một xu hướng phát triển chung.

Nguồn: VOV news

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất