Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8-2024: Tuyên truyền 10 dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2024
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024”; đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin chuyên đề: “Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đã khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau tích cực hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế khu vực và thế giới.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế quý II đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cao hơn kịch bản cao nhất của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 (6%) và dự báo của các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật được tập trung triển khai quyết liệt, với tinh thần cải cách, phát triển trong từng bộ, ngành, địa phương, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc, chủ động kiến tạo, hình thành nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, đạt nhiều kết quả rõ nét; nhiều công trình đưa vào khai thác, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho các vùng, cả nước và địa phương.

Đáng lưu ý, tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó FDI đăng ký mới đạt gần 10,8 tỷ USD, tăng 35,6%; vốn FDI thực hiện khoảng 12,6 tỷ USD, tăng 8,4%. Ngoài ra, đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới như chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực này được quan tâm, chú trọng.

Công tác quy hoạch đã cơ bản hoàn thành. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm phát triển.

Cùng với đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn, có dấu ấn nổi bật, cụ thể hóa thành các dự án cụ thể, thiết thực, mang tính đột phá.

Thông tin về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chủ trương đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Định hướng tuyên truyền và kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong hai báo cáo thông tin chuyên đề ở Hội nghị. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 55 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 – 2-9-2024); những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024); những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội ban hành văn bản chỉ đạo, tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực hưởng ứng, góp phần đưa Luật sớm đi vào cuộc sống

* Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương: Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã kết nối trực tuyến tới 305 điểm cầu với 10.818 cán bộ, công chức tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng uỷ Khối; tập thể ban thường vụ của 8 đảng uỷ trực thuộc không có điểm cầu kết nối và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Định hướng tuyên truyền tháng 9, 10 năm 2024, Lãnh đạo Đảng uỷ Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục tuyên truyền những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đất nước được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tuyên truyền những kết quả công tác xây dựng Đảng 8 tháng năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng các tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 và kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII: Những vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền bài viết của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

* Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương: Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ quan; bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ; các đồng chí chuyên viên cao cấp, phó trưởng phòng và tương đương trở lên; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất