Hội nghị báo chí toàn quốc
Ngày 5-5-2011, tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc đánh giá công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.
Tham dự Hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh thành uỷ, Sở Thông tin - Truyền thông, báo Đảng, đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh thành phố, các cơ quan báo chí trong cả nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình báo chí năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011.
Tính đến tháng 3-2011, trong lĩnh vực báo chí in, cả nước có 745 cơ quan báo chí với 1.003 ấn phẩm. Lĩnh vực phát thanh truyền hình (PTTH), cả nước có 67 đài, gồm 3 đài PTTH ở Trung ương (VTV, VTC, VOV) và 64 đài PTTH ở các địa phương với 200 kênh chương trình sản xuất trong nước và 67 kênh nước ngoài (đang được phát trên hệ thống truyền hình trả tiền). Trong lĩnh vực thông tin điện tử, cả nước có 46 báo điện tử và tạp chí điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang tin điện tử có nội dung thông tin của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các đoàn thể, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp.
Cũng tính đến tháng 3 -2011, cả nước có gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, trong đó có nhiều phóng viên, biên tập viên có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ khá, góp phần đưa nền báo chí cách mạng nước ta ngày càng tiếp cận với những chuẩn mực của một nền báo chí chuyên nghiệp và hiện đại.
Trong năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng  thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân.
Nhiều cơ quan báo chí đã năng động, tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác, tiếp tục đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các quan điểm sai trái. Thông tin trên báo chí đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, phản ánh sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Nhiều cơ quan báo chí đã tự chủ về tài chính hoặc giảm dần sự đầu tư ngân sách nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như ủng hộ đồng bào bị thiên tai ở trong nước và quốc tế, hỗ trợ đồng bào những vùng khó khăn, các đối tượng chính sách.
Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, hoạt động báo chí trong năm qua vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm, như thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, thông tin sai sự thật, thông tin dung tục, phản cảm, vi phạm bản quyền; một số tuy không nhiều các nhà báo còn vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí, vi phạm pháp luật…
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, trao đổi kinh nghiệm về nhiều vấn đề báo giới và xã hội quan tâm: Về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hiện nay, thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay, vấn đề giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, an ninh tư tưởng trong tình hình hiện nay, đảm bảo định hướng, nâng cao tính hấp dẫn của báo đảng địa phương và vấn đề tài chính báo chí, hoạt động xã hội từ thiện của cơ quan báo chí, vấn đề bản quyền trên báo điện tử, hoạt động liên kết trong sản xuất các chương trình PTTH...
Hội nghị đã thống nhất xác định một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác báo chí thời gian tới. Trong đó đặt lên hàng đầu là quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền việc triển khai học tập nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ đảng, các cơ quan bộ, ban, ngành địa phương trong cả nước, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống.
Làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tuyên truyền phục vụ triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2011 và 5 năm 2011-2015.
Sau một ngày lắng nghe các ý kiến tham luận, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu với Hội nghị (ảnh). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trong mục Văn kiện - Tư liệu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất