Lễ hội tôn vinh “Hương sắc chè đất Tổ” năm 2011
Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên BCT, Thường trực BBT tham quan các gian trưng bày chè

Dự Lễ hội có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè trong và ngoài tỉnh cùng nhân dân cả nước…

Hiện nay, Phú Thọ là 1 trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng chè với 113.000 tấn chè/năm; là nơi chế biến chè đen đứng đầu cả nước. Phú Thọ được công nhận là “cái nôi” của Ngành chè Việt Nam. Năm 1890, đồn điền chè đầu tiên được thành lập ở xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ với diện tích 60ha. Cây chè Phú Thọ được trồng khắp các huyện miền núi Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập… Cây chè trở thành cây chủ lực giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống đồi trọc và có vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng của tỉnh Phú Thọ. 

Với chủ đề “Hương sắc chè đất Tổ”, các hoạt động trong Lễ hội chính là dịp để tôn vinh cây chè đất Tổ, giới thiệu với bạn bè quốc tế và khách thập phương về vùng chè Phú Thọ và hương sắc chè đất Tổ.

Tham gia Lễ hội Chè có 20 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà, tổ chức hoạt động nghệ thuật thưởng trà của 13 doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn tỉnh. Tại Lễ hội du khách thập phương được thưởng thức cách pha trà đặc sắc của nghệ nhân Phạm Tiến Khang, cùng sản phẩm độc đáo của các nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng với chiếc ấm trà cao 0,8 mét, đường kính 1 mét, nặng 40kg, chiếc ấm trà đã được trao tặng cho Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng trưng bày, tôn vinh cây chè Phú Thọ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất