Hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2011
Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước trao Giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích.

Thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong hai ngày 8 và 9-12-2011 tại Hà Nội, Đảng uỷ Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác đảng năm 2011. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, các bộ: Ngoại giao, Công an, Công thương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một số tập đoàn kinh tế ký kết chương trình phối hợp với Đảng uỷ Ngoài nước (Dầu khí, Viettel, Sông Đà, Vinaconex), lãnh đạo một số tỉnh có đông người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các đồng chí là đại sứ - bí thư cấp uỷ, tổng lãnh sự, phó bí thư chuyên trách công tác đảng ở ngoài nước. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, những năm qua số đảng viên và quần chúng ra nước ngoài công tác, lao động, học tập liên tục tăng. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng trên 4 triệu người, sống tập trung ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến cuối năm 2010, có khoảng 9.800 đảng viên sinh hoạt tại 28 đảng bộ và 54 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Ngoài nước và 22 chi bộ tạm thời. Thực hiện Quyết định số 85-QĐ/TW của Bộ Chính trị, từ cuối năm 2007 mô hình tổ chức Ban Cán sự đảng Ngoài nước được chuyển thành Đảng uỷ Ngoài nước trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện chức năng cấp uỷ và tham mưu cho Trung ương về công tác đảng và vận động quần chúng ở ngoài nước. Đảng uỷ Ngoài nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ ở ngoài nước thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động về hoạt động ngoại giao, chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, phối hợp các cơ quan liên quan lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng đảng và triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu được kết quả tốt…

Các đại biểu dự Hội nghị được thông tin về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Ngoài nước các năm 2011-2015, thảo luận và đánh giá về kết quả triển khai công tác đảng ngoài nước thời gian qua, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài thời hội nhập, về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 21 nội dung đặc thù của các tổ chức đảng ở ngoài nước, về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Đảng bộ Ngoài nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận sâu về một số vấn đề đặt ra đối với công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới, về nội dung, phương thức lãnh đạo công tác đảng, về hệ thống tổ chức đảng ngoài nước cũng như cơ chế hoạt động và về một số vấn đề thực tế cụ thể khác phát sinh đang cần lời giải…


   
  GS. TS. Phùng Hữu Phú trình bày những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí ở Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung và phát triển năm 2011 (do GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày), về những điểm mới trong sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng được Đại hội XI của Đảng thông qua (do đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày), những điểm mới trong chính sách đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, về tình hình biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay (do Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật trình bày)…

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác đảng, công tác vận động quần chúng của Đảng bộ Ngoài nước trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cho rằng, có được điều đó chính là mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên ở ngoài nước đã quán triệt tốt phương châm “ở đâu có người Việt Nam, ở đó phải được tiến hành công tác đảng và lãnh đạo công tác quần chúng”. Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta, thời gian tới số cán bộ, đảng viên, người Việt Nam công tác, học tập, lao động ở nước ngoài ngày càng tăng. Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và những thách thức của quá trình hội nhập trong điều kiện về lý luận và thực tiễn còn bất cập đòi hỏi công tác đảng và công tác vận động quần chúng vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, hoàn thiện và phát triển đường lối lãnh đạo sao cho phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở ngoài nước. Từ đó có sự tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Đảng bộ Ngoài nước cho phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho Đảng ủy Ngoài nước và các tổ chức đảng ở ngoài nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Ngoài nước đã tổng kết và trao tặng Giấy khen cho 13 đảng bộ và 6 chi bộ ở ngoài nước đã có thành tích trong việc vận động đảng viên, quần chúng và cộng đồng người Việt Nam hướng về Trường Sa thân yêu.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất