Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Sáng 2-7, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã khai mạc, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua nêu chương trình Hội nghị lần này là thảo luận, thông qua các nội dung: Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP về Dự thảo Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo với hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nêu: Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, lãnh đạo TP và các ngành, các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chỉ số giá tăng thấp, ổn định dần thị trường tài chính, tín dụng, góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát trên địa bàn. GDP của TPHCM tăng 7,9%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,7 tỷ USD (tăng 6,2% so với 5,5% cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng chỉ tăng 0,78% (cả nước tăng 2,4%).

Tuy nhiên, do khó khăn, số doanh nghiệp ngưng hoạt động tăng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản còn trì trệ; sức cầu thị trường còn yếu, hàng tồn kho lớn; khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế, chưa có dấu hiệu hồi phục; tỷ lệ nợ xấu còn cao; việc áp dụng các chính sách miễn, giản, giảm thuế theo chỉ đạo của Chính phủ… đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách TP. Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Thu nhập và đời sống người dân còn khó khăn; tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng tăng…

Thành phố đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của TP năm 2013 phải đạt từ 9,5% trở lên. Ngoài tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung khai thác tối đa khả năng và nguồn lực sẵn có, huy động xã hội hóa các hoạt động xúc tiến, từng bước tiết kiệm nguồn chi ngân sách. Tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung thị trường và ngành kinh tế trọng điểm nhằm tăng cường huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế TP, đặc biệt đầu tư vào các ngành có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.

Báo cáo dự thảo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Với nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Tạo được sự chuyển biến bước đầu tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

Với nhận thức và quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm ngay trong nhiệm kỳ này, trên cơ sở kết quả kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, bàn bạc và đề ra 6 nhóm giải pháp, 52 đầu việc tập trung thực hiện. Kết quả bước đầu, đã cơ bản khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong bố trí cán bộ chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chức danh, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại một số sở ngành, doanh nghiệp Nhà nước. Bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, trình độ đại học chuyên ngành trở lên, đảm nhận chức vụ phù hợp với trình độ, ngành đào tạo, đảm bảo về độ tuổi theo quy định. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặm, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các biểu hiện vòi vĩnh, những nhiễu đối với doanh nghiệp, nhân dân, thái độ thờ ơ, vô cảm trước các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân, gây phiền hà cho tổ chức, công dân; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả nhất định. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, xét xử dứt điểm một số vụ án tham nhũng nổi cộm, phức tạp.

TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Trong đó, đã rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án, thẩm định, phên duyệt quy hoạch xây dựng đô thị. Chỉ đạo tổng hợp, phân loại để xem xét có chủ trương, biện pháp giải quyết tình hình dự án “treo”, chậm triển khai, việc giải quyết quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với 1.295 dự án. Đối với 28 khu vực quy hoạch kéo dài thời gian thực hiện mà dư luận xã hội phản ánh, trước mắt TPHCM đã rà soát và chấm dứt không gia hạn đối với 75 dự án đã chấp thuận địa điểm đầu tư (59 dự án nhà ở, 9 dự án sản xuất kinh doanh, 7 dự án phúc lợi công cộng). Tính đến tháng 5/2013, đã thu hồi 25 dự án, được nhân dân đồng tình.

Thành phố triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, các bộ dân cử các cấp. Cải tiến lề lối làm việc, giảm bớt thời gian hội họp, tăng cường thời gian đi cơ sở của các đồng chí lãnh đạo.

Nhật Thụy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất