Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm chủ trì Hội nghị.

Sáng 23-2-2011, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN). Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Cục trưởng Cục Dân quân - Tự vệ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Thư ký Hội đồng giáo dục Quốc phòng toàn dân, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình và các đồng chí đại diện vụ, đơn vị, đoàn thể, Trung đội Tự vệ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự quan tâm hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình, bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác quốc phòng của Ban thường xuyên được củng cố, tăng cường; đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng có tinh thần trách nhiệm, tham mưu và tổ chức đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó những năm qua, công tác giáo dục QP-AN của Ban đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban đã tổ chức các lớp học tập trung, các hội nghị để phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; thông qua các phương tiện thông tin, gắn với các đợt học tập chính trị, các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN hằng năm và sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể để phổ biến kiến thức QP-AN, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, công chức cơ quan; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy và Lãnh đạo Ban thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự địa phương, giúp cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch giáo dục QP-AN của Ban.

Trong 10 năm, đã có 10 đồng chí thuộc đối tượng 1, 45 đồng chí thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Hằng năm có khoảng 20 lượt đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự cơ quan và Trung đội Dân quân tự vệ tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ QP-AN, huấn luyện, hội thao quân sự đạt kết quả tốt.

Các đồng chí cán bộ của Ban được phân công tham gia Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác giáo dục QP-AN trong hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Quốc phòng mở 34 lớp với trên 2.000 học viên.

Song, hoạt động giáo dục QP-AN của Ban trong 10 năm qua cũng còn những hạn chế: Việc quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và bộ, ngành về công tác giáo dục QP-AN có lúc chưa sâu rộng. Một số ít cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác QP-AN, ngại tham gia công tác tự vệ, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Còn nhiều đồng chí thuộc đối tượng 3 và 5 chưa được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ nhìn chung ở mức trung bình khá, chưa có thành tích cao.

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm (giữa) trao Bằng khen cho 4 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN của Ban.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần: Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ban về tình hình quốc tế, tình hình trong nước có liên quan đến QP-AN và âm mưu của các thế lực thù địch. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về QP-AN. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức cho cán bộ của Ban thuộc diện đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Cùng với Hội đồng Giáo dục quốc phòng tham mưu cho Trung ương về các đối tượng thuộc diện Trung ương quản lý để làm tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN cho toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ của Ban trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và trao 2 Bằng khen cho tập thể (Vụ Tổ chức cán bộ cơ quan, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan), 4 Bằng khen cho cá nhân,2 Giấy khen cho tập thể (Đội xe và Trung đội Tự vệ cơ quan) và 7 Giấy khen cho cá nhân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất