Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
Đồng chí Trần Lưu Hải báo cáo đề dẫn

Sáng 20-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, vụ trưởng, trưởng ban tổ chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nêu: Công tác tổ chức, cán bộ là công tác rất quan trọng, trong suốt quá trình cách mạng, Đảng luôn quan tâm xây dựng về tổ chức và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó công tác cán bộ là khâu then chốt, nhưng cũng là việc khó khăn nhất. Để làm tốt công tác quan trọng này, đòi hỏi phải có sự phối hợp công tác rất chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương và các ban xây dựng đảng ở Trung ương với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Từ trước đến nay, sự phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có nhiều chuyển biến tiến bộ. Sự phối hợp thể hiện trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tuy vậy, với những nét riêng về cán bộ lãnh đạo tổ chức đảng, chính quyền ở cơ quan, đơn vị Trung ương nên mối quan hệ, phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị với Ban Tổ chức Trung ương và các ban đảng Trung ương chưa thật chặt chẽ, thường xuyên, do đó chưa nắm đúng tình hình, sát thực tiễn dẫn đến tham mưu chưa sát, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xây dựng đảng. Tại Hội nghị này, cần tập trung trao đổi về công tác tổ chức xây dựng đảng, gồm công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời trao đổi về sự phối hợp công tác và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tập đoàn kinh tế ở Trung ương nhằm làm tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý, cùng với trao đổi những nội dung nêu trên, cần chú trọng trao đổi về 3 khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Đó là công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Đảng ta rất quan tâm công tác đánh giá cán bộ, coi đây là khâu quan trọng, là khâu tiền đề, làm cơ sở cho các khâu tiếp theo, đánh giá đúng thì việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bố trí sử dụng cán bộ sẽ đúng. Tuy nhiên đánh giá đúng cán bộ là một việc khó, bởi lẽ phải đánh giá con người trong tổng hòa các mối quan hệ, đề nghị hội nghị cần phải thảo luận kỹ về khâu đánh giá cán bộ, suy nghĩ, tìm tòi những giải pháp tốt nhất để hạn chế những yếu tố chủ quan, định tính trong đánh giá; phát huy tối da những yếu tố có thể lượng hóa thành tiêu chí cụ thể, làm cơ sở cho đánh giá đúng cán bộ. Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ đã đi dần vào nền nếp, góp phần tạo nguồn cán bộ dồi dào, chất lượng cán bộ dự nguồn tốt hơn. Tuy vậy công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn yếu kém, tình trạng quy hoạch khép kín trong từng ngành, địa phương, chưa có sự liên thông; chưa xây dựng quy hoạch được cán bộ cấp chiến lược và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước… Đề nghị ngoài việc thảo luận góp ý khắc phục những yếu kém, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm xa, cần góp ý kiến tham mưu cách làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tốt nhất...

Công tác luân chuyển cán bộ đã thành nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, tuy vậy nhận thức về công tác luân chuyển cán bộ của một số địa phương, bộ, ngành vẫn chưa đầy đủ. Chủ trương luân chuyển, bố trí cán bộ một số chức danh không phải là người địa phương và không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ chưa được thực hiện nhiều, Hội nghị cần trao đổi đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, nêu những giải pháp để làm tốt hơn công tác luân chuyển cán bộ.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo đề dẫn.

Báo cáo nêu: Năm 2005, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo trao đổi một số vấn đề về công tác xây dựng đảng ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Với tinh thần thực sự dân chủ, thẳng thắn, các ý kiến tham gia tại hội thảo đã thể hiện sự tâm huyết của các đại biểu với công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực công tác của mình. Những ý kiến đó đã được nghiên cứu, tổng kết, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản chỉ đạo về: Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ và người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng, từng bước tuyên truyền sâu rộng, đưa nội dung các nghị quyết, văn bản của Đảng vào cuộc sống, ngày càng phù hợp hơn với tình hình mới của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”Hội nghị này tiếp tục trao đổi sâu hơn một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ: Quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, chính sách cán bộ, đánh giá cán bộ...
Mới đây, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì thực hiện Đề án “Nhận xét, đánh giá các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng”, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2012; để từng bước nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương cần sớm ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá định kỳ hàng năm chất lượng hoạt động của tập thể và các đồng chí cấp ủy viên của mỗi đơn vị.

Về việc phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Báo cáo đề dẫn nêu: Theo Quyết định số 78-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương có chức năng ''là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương''.
Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban, bộ ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, đảng uỷ khối Trung ư­ơng, đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ư­ơng, tập đoàn, tổng công ty nhà nư­ớc đặc biệt quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên viên của Vụ IV nắm bắt tình hình của các cơ quan, đơn vị, trước hết là mời tham dự các cuộc họp tổng kết, sơ kết hằng năm, các cuộc họp của đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ cơ quan, đơn vị có nội dung bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Công văn số 6970-CV/BTCTW, ngày 08-12-2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất