Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
Tối 27-3-2016, TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP. Hồ Chí Minh (28-3-1976 - 28-3-2016) và đón nhân  Huân chương Độc lập hạng Ba.
 
Các đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh;  Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; cùng đông đảo các thế hệ TNXP TP. Hồ Chí Minh tới dự.      

Cách đây tròn 40 năm, ngày 28-3-1976, đồng chí Võ Văn Kiệt, lúc đó là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đã phất lá cờ truyền thống thành lập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) thành phố và trao Cờ quyết thắng cho thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ ra quân của tuổi trẻ thành phố, hơn 10.000 cán bộ, đội viên TNXP đã lên đường đến với những vùng đất hoang hóa, với quyết tâm mang lại màu xanh trên những “vành đai trắng’ ở ngoại thành. Và trong những tháng năm đầu sau giải phóng (1976-1980), đã có 300.000 TNXP TP. Hồ Chí Minh đi xây dựng vùng kinh tế mới ở ngoại thành và tham gia chiến đấu, phục vụ chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội do Thành ủy, UBND thành phố giao phó. Lực lượng TNXP thành phố đã tham gia khai hoang, phục hóa các vùng bưng biền của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh… lập nên những nông trường lớn.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Căm-pu-chia, đã có hơn 10.000 lượt TNXP thành phố tham gia phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Gần 10 năm, TNXP đã tham gia đào đắp 100.000m3 công sự, chiến hào, vận chuyển hơn 200 tấn quân trang, đạn dược, lương thực và 2.762 thương binh; chiến đấu trực tiếp với địch 96 trận; bắt sống 208 tên địch, tiếp nhận 59 hàng binh kẻ địch. TNXP thành phố còn tham gia xây dựng trường học, vệ sinh thành thị, xây dựng chính quyền phum sóc, giúp định cư hơn 20.000 dân nước bạn Căm-puchia, cử chuyên gia giúp bạn xây dựng Lực lượng TNXP thủ đô Phnôm Pênh. Từ trong chiến trường, đã có 98 liệt sĩ TNXP đã ngã xuống, nằm lại trên biên giới trong giai đoạn này và 47 đội viên TNXP khác trở về cuộc sống đời thường với một phần thân thể mang thương tích chiến trường.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng TNXP thành phố đã sáng tạo nhiều mô hình lao động, sản xuất có giá trị cao, đã và đang đóng góp lớn vào công cuộc kinh tế - xã hội của thành phố. Lực lượng TNXP thành phố đã thực hiện hàng trăm công trình đầu tư phát triển đô thị, trị giá từ 2.700 đến 3.500 tỷ đồng mỗi năm; giá trị sản lượng xây dựng dân dụng đạt gần 30.000 tỷ đồng; giá trị đầu tư kinh doanh địa ốc đạt gần 2.800 tỷ đồng; doanh số dịch vụ du lịch đạt gần 500 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 400 triệu USD; giá trị hoạt động dịch vụ công ích đạt trên 640 tỷ đồng, đã giải quyết hàng ngàn lao động cho tuổi trẻ TNXP tại 6 điểm trường, trung tâm TNXP lao động, việc làm và cai nghiện ma túy tại 3 tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương...

Cán bộ, đội viên TNXP từ nhiều thế hệ đã tham gia vệ sinh 1.200 ha lòng hồ thủy điện Trị An, đào đắp hơn 1.300.000m3 đất ở Kênh Đông - Củ Chi và các công, nông, lâm trường TNXP đóng quân; xây dựng được 46 xã kinh tế mới, góp phần định cư hơn 4 vạn dân thành phố đi lập nghiệp tại vùng quê hương mới; tham gia bốc dỡ, giải phóng được 380.000 tấn hàng hóa tại Cảng Sài Gòn; vận chuyển 20.000 tấn vật tư phục vụ công trình đường dây 500KV Bắc-Nam; chăm sóc, bảo vệ 7.804,73 ha đất rừng, trong đó có 6.513,51ha rừng phòng hộ khu sinh quyển thế giới tại Cần Giờ. 

Từ năm 1997 đến nay, lực lượng TNXP thành phố đã tham gia xứng đáng vào thực hiện các hoạt động công ích như: giữ xe đúng giá, nhà vệ sinh công cộng, cung cấp nước ngọt cho dân ngoại thành, phối hợp công an thành phố tham gia giữ gìn trật tự giao thông đường bộ; lập Đội bảo vệ khách du lịch gồm 228 đội viên, tạo được ấn tượng tốt đối với khách du lịch và người dân thành phố. Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đã cung ứng 379 người làm việc tại các đơn vị như: Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp Linh Trung, Bệnh viện 115… góp phần chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Trong những năm qua, lực lượng TNXP thành phố tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ xã hội như: quản lý, giáo dục gần 2.000 trẻ em nhà mở, trẻ cộng đồng, 18.634 lượt thanh thiếu niên phạm pháp, người lang thang. Lực lượng TNXP quản lý, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động cho trên 28.074 lượt học viên và người sau cai nghiện, định cư trên vùng kinh tế mới cho trên 250 gia đình; tiếp nhận và giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn người đã cai nghiện xong, tự nguyện lập nghiệp.

Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước hai lần tuyên dương Anh hùng Lao động, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất