Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Sáng 29-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (30-1-1950-30-1-2010).

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng (ảnh) đã khẳng định: “Thế giới 60 năm đã trải qua những biến đổi lớn lao và mang một diện mạo mới, nhưng tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Nga vẫn ngày càng đơm hoa, kết trái. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Liên bang Nga”.

Trong thời gian gần đây, các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tiếp thêm sức mạnh cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt – Nga ngày càng sâu sắc, bền chặt. Quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tốt đẹp, ngày càng có độ tin cậy cao.

Sự hợp tác toàn diện Việt – Nga trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng – an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật… đã và đang phát triển năng động, hiệu quả. Hợp tác năng lượng với những dự án tầm cỡ chiến lược trở thành một trong những hướng hợp tác trọng tâm, có hiệu quả và đầy triển vọng. Năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt gần 2 tỷ USD.

Trên trường quốc tế, hai nước luôn phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Bước sang năm 2010, việc Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường phối hợp, tiếp tục củng cố vị trí, vai trò của hai nước trong việc tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Cũng trong buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Andrey Kovtun đã nhắc lại những năm tháng đấu tranh oanh liệt của nhân dân Việt Nam. Trong thời gian đó, Liên Xô đã có những giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân Việt Nam anh dũng giành độc lập và thống nhất đất nước. Từ đó đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp. Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đạt được trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đại sứ khẳng định, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, Nga và Việt Nam vẫn là những người bạn tin cậy và là đối tác chiến lược, toàn diện và lâu dài.

(Nguồn: Báo Điện tử ĐCS)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất