Kỷ niệm 65 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi - Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Tháng 4-1948, tờ Quân sự Tập san – tiền thân của Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên. Tháng 10-1948 đổi tên thành Quân chính Tập san. Tháng 6-1957 đổi tên thành Tạp chí Quân đội Nhân dân và từ tháng 4-1988 là Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Sự trưởng thành của Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn gắn liền với lịch sử phát triển của nền lý luận quân sự cách mạng Việt Nam. Từ tờ báo với số lượng phát hành hạn chế, chỉ lưu hành nội bộ, đến nay, Tạp chí được phát hành rộng rãi trong xã hội, với số lượng 17.000 cuốn mỗi số.

Văn nghệ chào mừng.

Bên cạnh Tạp chí in, Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân cũng đã chính thức hoạt động trên in-tơ-nét, trở thành người bạn thân thiết của đông đảo bạn đọc trong và ngoài Quân đội, ở trong và ngoài nước. Qua các bài viết của Tạp chí Quốc phòng toàn dân 65 năm qua, bạn đọc có thể thấy được những nét lớn của đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân; thấy được quá trình Đảng ta vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội cùng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta. Lớp lớp cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Quốc phòng toàn dân qua các thời kỳ đã lăn lộn cùng bộ đội ở đơn vị cơ sở, có mặt trong nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh, viết nên những bài báo sắc sảo; góp phần tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng của các đơn vị, khái quát thành lý luận để trở lại chỉ đạo đơn vị nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Với những công lao đóng góp của Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong các cuộc kháng chiến trước đâu và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1993), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1982) và hạng Ba (năm 2001), Huân chương Chiến công hạng Nhất (các năm 1967 và 1983); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2008). Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày ra số đầu tiên, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quyết định tặng Tạp chí Huân chương Quân công hạng Nhì.

                                         Đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận, khẳng định sự đóng góp của Tạp chí Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Lương Cường đánh giá cao thành tích của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Tòa soạn cũng như vị trí, vai trò của Tạp chí trong 65 năm qua.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Tạp chí Quốc phòng toàn dân cần tiếp tục giữ đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực tham gia góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đặc biệt là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tạp chí tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái; bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Tòa soạn Tạp chí cần tích cực bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân, nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên để Tạp chí mãi xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng – Tạp chí lý luận của Đảng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất