Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác dân vận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ðội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải có tâm trong sáng
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu dự buổi gặp mặt truyền thống.
Tới dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư,  nhiều đồng chí  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, lãnh đạo Ban  Dân vận T.Ư qua các thời kỳ; đại diện  lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương.
Ðồng chí Hà Thị Khiết đã ôn lại truyền thống công tác dân vận của Ðảng  79 năm qua, 60 năm Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", 10 năm "Ngày Dân vận của cả nước" và nêu rõ, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận của Ðảng đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều phong trào, cuộc vận động cách mạng mang tính quần chúng rộng rãi, thu hút hàng triệu người tham gia, đã đạt kết quả thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Ðội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã chú trọng hướng mạnh về cơ sở, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, công tác dân vận cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bài báo "Dân vận" và tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, công chức, đảng viên, các cấp chính quyền, tổ chức đảng, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Kết hợp các nội dung trong tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Các nội dung thực hiện cần thiết thực, cụ thể, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên, quan tâm giải quyết lợi ích chính đáng, nhu cầu bức thiết của nhân dân; chú trọng khâu làm theo đạo đức, tác phong dân vận của Bác Hồ.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư Phan Minh Tánh, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến, nêu rõ: Dân vận là công tác vận động cách mạng của toàn Ðảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân. Trong bài báo Dân vận, Bác Hồ đã viết: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Các đại biểu cho rằng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương, cơ sở, cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang... đều phải làm công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác vận động quần chúng phải phù hợp, sát hơn. Các cấp chính quyền cần dân chủ, gần dân hơn nữa để lắng nghe và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn; vận động các tầng lớp nhân dân ở trong nước và vận động đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân để thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới...
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến, đánh giá cao kết quả công tác vận động quần chúng của Ðảng thời gian qua và nhấn mạnh, nhờ làm tốt công tác dân vận, dân tộc ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược trước đây và trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Vì vậy, người làm công tác dân vận phải luôn thấm nhuần nhiệm vụ, không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng những việc làm cụ thể. Phải thấm thía rằng, nếu dân vận yếu thì sức nước yếu, dân vận chính là sức mạnh bảo vệ đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, muốn làm dân vận thành công, người làm công tác dân vận trước hết phải luôn đi sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để hiểu hết được tâm tư, nguyện vọng, cũng như để động viên, chia sẻ, giúp người dân tháo gỡ khó khăn. Công tác dân vận phải đi sâu nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với Ðảng, Nhà nước, đề xuất với Ðảng và Nhà nước có những giải pháp kịp thời, bảo đảm lợi ích của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðội ngũ cán bộ  làm  công tác dân vận phải có tâm trong sáng, phải luôn rèn luyện, gương mẫu, làm những điều phục vụ lợi ích của nhân dân. Công tác dân vận là công việc chung của toàn xã hội, vì vậy phải kêu gọi, vận động toàn dân tham gia công tác dân vận, mọi người đều thấm nhuần nhiệm vụ dân vận. Công tác dân vận phải làm thường xuyên, bền bỉ và kiên trì để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
                                                                                                (Nguồn: Nhân Dân điện tử)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất