Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số đầu tiên của Tây Nguyên

Gần 150 đại biểu là người dân tộc thiểu số của 14 dân tộc đại diện cho gần 30.000 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện đã tham dự.
Đại hội đã điểm lại những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số Đăk Hà qua các thời kỳ; đánh giá công tác dân tộc trong thời gian qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đến nay, ở Đăk Hà 8/9 xã, thị trấn có đường nhựa đến trung tâm xã, 91/93 thôn, tổ dân phố có đường ôtô đi lại thông suốt. Những công trình phục vụ nông nghiệp, nông thôn được chú trọng. Hệ thống kênh mương, thuỷ lợi đảm bảo nước tưới cho hơn 3.000 ha lúa nước 2 vụ, gần 16.000 ha cây lâu năm và các loại cây trồng khác… Nhờ đó, nhiều hộ gia đình người đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Tập trung phát triển kinh tế, Đăk Hà cũng chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, khôi phục 52 nhà rông truyền thống, lưu giữ  85 bộ cồng chiêng với 63 đội cồng chiêng; trên 250 nhạc cụ các loại, 26 địa điểm dệt thổ cẩm thủ công, phục hồi và tổ chức thường niên các loại hình lễ hội dân gian tại 61 thôn làng người dân tộc thiểu số…
Đại hội đã thống nhất bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

* Trước đó, ngày 15-9, Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn, đại hội đầu tiên của tỉnh Bắc Giang và là đại hội đầu tiên của 453 huyện trong cả nước được tổ chức.                
                                                                                                                                                                 (Nguồn: TTXVN)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất