Kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng - Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ tư năm 2009

Các đồng chí: Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Ðỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Lê Ðức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa, thư chúc mừng. Ðến dự, có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; Nguyễn Ðức Kiên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhà báo lão thành, đại diện một số gia đình liệt sĩ - nhà báo cùng đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo.

 

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đọc diễn văn nêu bật truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cách đây vừa tròn 85 năm, ngày 21-6-1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, trực tiếp làm chủ bút, xuất bản Báo Thanh Niên, Cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Báo Thanh Niên ra đời tham gia chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiến tới thành lập Ðảng ta vào ngày 3-2-1930. 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta, báo chí cách mạng Việt Nam luôn luôn phấn đấu hoàn thành sứ mệnh của mình là vũ khí tư tưởng sắc bén phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời là cuốn biên niên sử cập nhật những diễn biến lịch sử trọng đại của dân tộc ta, mô tả trung thực và hùng hồn sự thật lớn vẻ vang và thấm đẫm máu, nước mắt, mồ hôi của một dân tộc thấm nhuần và sẵn sàng hy sinh tất cả cho chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, để vươn tới mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Sau khi ôn lại những chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng nước nhà, đồng chí nhấn mạnh: Gần 25 năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu đó, những người làm báo Việt Nam tự hào về những đóng góp của mình. Báo chí kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những sáng kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân. Ðồng thời, báo chí tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội, chống lại các âm mưu và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Theo đà phát triển của công cuộc đổi mới, báo chí nước ta đã có những bước tiến bộ nhảy vọt cả về số lượng và chất lượng. Ðội ngũ những người làm báo phát triển nhanh chóng, trưởng thành về nhiều mặt...

 

Trong niềm vinh dự, tự hào kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Ðảng và Nhà nước trao tặng, những người làm báo cả nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, rèn luyện đội ngũ những người làm báo, tạo điều kiện để báo chí nước nhà phát triển. Những người làm báo nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Ðảng ta, dân tộc ta, đem hết tài năng và tâm huyết để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước.

 

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ghi nhận công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất cho lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng  cho lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam.

 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ðồng chí khẳng định: 85 năm đã trôi qua kể từ khi Báo Thanh Niên ra đời, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí nước ta đã tham gia tích cực vào các cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ trong máu lửa của các cuộc kháng chiến, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí nước ta tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, tổ chức và vận động thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại... Các nhà báo đã bám sát thực tế, thông tin kịp thời và phân tích sâu sắc những sự kiện mới, phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, cổ vũ nhân tố mới, dũng cảm đấu tranh chống những biểu hiện trì trệ, tiêu cực; đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.  

Tại lễ kỷ niệm, nhà báo Hồng Hà, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đại diện cho lớp nhà báo lão thành cách mạng và nhà báo nữ TTXVN Ðoàn Tuyết Nhung, đại diện cho lớp phóng viên trẻ đã phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam; nguyện phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ để ngày càng có nhiều bài báo chất lượng tốt phục vụ bạn đọc.

 

* Cũng trong tối qua, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ tư năm 2009 cho 130 tác phẩm, bao gồm 1 giải A, 19 giải B, 54 giải C và 56 giải khuyến khích. 18 tác phẩm khác cũng được Hội đồng Giải báo chí quốc gia quyết định trao Giấy chứng nhận.

 

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, trình bày báo cáo, nêu rõ: Tham dự Giải báo chí quốc gia lần thứ tư có 962 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, được sơ tuyển từ 50 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 43 liên chi hội, chi hội và cơ quan báo chí ở Trung ương. Trong đó, có 138 tác phẩm của các cộng tác viên. Qua vòng chấm sơ khảo, 148 tác phẩm báo chí thuộc 8 loại giải đã được chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo lựa chọn một cách nghiêm túc, khách quan để Hội đồng Giải báo chí quốc gia trao giải cho 130 tác phẩm.

 

Các tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ tư là những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện nỗ lực của những người làm báo Việt Nam, luôn nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, phản ánh trung thực cuộc sống sôi động đang diễn ra trên đất nước ta, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trao Giải A duy nhất thuộc loại Giải báo hình dành cho tin, phóng sự, phóng sự điều tra cho tác phẩm "Trạm cân Dầu Giây - Lợi bất cập hại" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoàng Anh và Dương Thế Hiển (Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ðồng Nai).

 

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Kiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và một số đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao 19 giải B, 54 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

 

Ban Tổ chức trao 56 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

 


(Nguồn: báo Nhân Dân)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất