Lào: Mít tinh trọng thể kỉ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Tham dự mít tinh có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn, Chủ tịch Quốc hội Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông, Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn, cùng đông đảo các uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào, các lực lượng vũ trang và sinh viên thủ đô Viêng Chăn…

Đọc diễn văn tại mít tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-li Xay-nha-xỏn bày tỏ lòng biết ơn và tự hào về những công lao to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đối với đất nước và dân tộc Lào. Đồng chí nêu rõ: “Hôm nay chúng ta tổ chức mít tinh kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, vị anh hùng vĩ đại của dân tộc, nhà lãnh đạo cách mạng dũng cảm, tài ba và kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vừa tổ chức thành công tốt đẹp kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập nước CHDCND Lào; kỷ niệm 450 năm thủ đô Viêng Chăn và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 9 sắp tới. Trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng này, chúng ta càng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản - Người đã lãnh đạo xây dựng Đảng, lực lượng vũ trang và Nhà nước dân chủ nhân dân của chúng ta.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Chum-ma-li Xay-nha-xỏn nêu bật thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng cũng như đạo đức cách mạng cao cả của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì độc lập và tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí ca ngợi sự sáng tạo tài tình của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong vận dụng học thuyết cách mạng vào việc giành chính quyền bằng 3 đòn chiến lược và thành lập nước CHDCND Lào ngày 2-12-1975, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập và tự do thực sự - cho đất nước và nhân dân Lào; khẳng định Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản là nhà chiến lược, chiến thuật tài ba nhất trong thời đại mới của dân tộc Lào, là vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Lào. Đồng chí nêu rõ Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn trong thời kỳ mới, với 2 nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn lực lượng vũ trang và toàn dân là sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng tiến lên CNXH...; khẳng định Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản là nhà lãnh đạo và chỉ đạo công tác đối ngoại hết sức tài tình với những chiến thuật, chiến lược rất linh hoạt. Cùng với Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các vị lãnh đạo lão thành cách mạng Lào, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trở thành mối quan hệ kiểu mẫu hiếm có trên thế giới.

Chủ tịch Chum-ma-li Xay-nha-xỏn kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy di sản quý giá của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, biến lý tưởng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản thành hiện thực trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân và tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Người. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ tiếp tục thực thi đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới; quan hệ thân thiết và chặt chẽ với các nước bạn bè chiến lược, XHCN, trong đó tăng cường quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam…

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Đảng và Nhà nước Lào đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ở thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Xa-vẳn-na-khệt - quê hương của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Viêng Xay - căn cứ cách mạng cũ thuộc tỉnh Hủa Phăn, nơi Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản từng sống, chiến đấu và hoạt động nhiều năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất