Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Lễ động thổ dự án xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

Sáng ngày 9-10, tại thành phố Nam Định, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911-10-10-2011), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo của nhiều bộ, ngành Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định, đại diện gia đình đồng chí Lê Đức Thọ và đông đảo cán bộ, viên chức và nhân dân Nam Định tham dự.

Diễn văn do đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định tại Lễ kỷ niệm đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài, gian khổ, vinh quang của đồng chí Lê Đức Thọ, là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực hoạt động trong các phong trào cách mạng, đóng góp quan trọng vào thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Đồng chí Lê Đức Thọ cũng là một trong những người lãnh đạo chủ yếu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ, một trong những đồng chí lãnh đạo có công lao lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ gắn bó với công tác tổ chức của Đảng. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí đã chỉ đạo công tác nghiên cứu, tập hợp, biên soạn dự thảo các văn kiện của Đảng tại các Đại hội lần thứ III, IV, V, VI của Đảng. Với cương vị được giao phụ trách về công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức, qua 4 kỳ đại hội, đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng vào việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, với cương vị Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ ta, đồng chí Lê Đức Thọ là nhà ngoại giao, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn khéo, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược…

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, ở những cương vị khác nhau, đồng chí Lê Đức Thọ luôn tỏ rõ là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có tài năng về nhiều mặt, nổi bật trên lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao….

Đồng chí Lê Đức Thọ - tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào. Đồng chí Lê Đức Thọ luôn nặng nghĩa tình với quê hương Nam Định; quê hương Nam Định rất đỗi tự hào về đồng chí Lê Đức Thọ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cán bộ lãnh đạo tài năng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ là tấm gương sáng về lòng yêu nước thiết tha, yêu dân, về tinh thần quốc tế cao cả, đã có cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta...

* Trước đó, các đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo của nhiều bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nam Định và đại diện gia đình đồng chí Lê Đức Thọ cùng đông đảo nhân dân Nam Định đã tổ chức Lễ dâng hương đồng chí Lê Đức Thọ và dự Lễ động thổ dự án xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại xã Nam Vân, ngoại thành thành phố Nam Định.  

Công trình nằm trên khu đất có tổng diện tích trên 4.300 m2 với nhiều hạng mục như: Cổng Tam Quan, nhà thờ chi họ Phan, nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà khách, vườn cây, hồ bán nguyệt. Nhà tưởng niệm gồm 5 gian kết cấu gỗ, lợp ngói mũi, kiến trúc hình chữ "Nhị" với nhà tiền đường là nơi trưng bày các hiện vật. Phía sau nhà là hậu cung gồm 3 gian, nơi thờ đồng chí Lê Đức Thọ.

* Cũng trong sáng 9-10, tỉnh Nam Định tổ chức lễ đặt tên đường mang tên Lê Đức Thọ trên địa bàn thành phố Nam Định. Việc tổ chức động thổ xây dựng Khu tưởng niệm và lễ đặt tên đường nằm trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, một nhà lãnh đạo tài năng thuộc lớp cán bộ đảng viên đầu tiên của Đảng và là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban đã về dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Đức Thọ tại xã Nam Vân, ngoại thành thành phố Nam Định và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất