Quốc hội thảo luận quyết toán ngân sách nhà nước, các giải pháp về thuế và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách nhà nước năm 2009 với bối cảnh thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế; các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; chống thất thu ngân sách nhà nước và giải pháp khắc phục; đánh giá kết quả chi ngân sách, giải pháp nâng cao hiệu quả chi ngân sách; giải pháp thực hiện khuyến nghị của kiểm toán nhà nước sau khi Quốc hội phê chuẩn quyết toán 2009. Nhiều đại biểu đánh giá Chính phủ đã có giải pháp đột phá, với chính sách tiền tệ linh động nhằm ứng phó với những khó khăn diễn ra trong năm. Các đại biểu cũng đề nghị, trong báo cáo phải nêu được hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục các dự báo không chính xác, đồng thời cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm bội chi, giảm đầu tư công, tăng hiệu quả đầu tư công và xử lý khoản vượt thu. Có ý kiến cho đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá hiệu quả của chương trình phát hành trái phiếu đầu tư cho nông thôn, phát triển y tế, giáo dục để chấn chỉnh những thiếu sót…

Về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế, các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về sự cần thiết ban hành nghị quyết tại thời điểm này về một số vấn đề như giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011; giảm 50% mức thuế khoán của một số loại hình thuế: giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ quý II/2011 đến hết năm cho một số đối tượng theo tờ trình của Chính phủ; miễn thuế cổ tức, chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập cá nhân... Nhiều đại biểu nhất trí với những giải pháp miễn giảm, giãn thuế do Chính phủ đề xuất. Trong đó, cần ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng là doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân. Cũng có ý kiến cho rằng, không nên mở rộng đối tượng được miễn giảm. Chỉ các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành cụ thể được hưởng mức ưu đãi này.

Phát biểu trong phiên họp sáng nay, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, mục tiêu ưu tiên hiện nay của Chính phủ là chống lạm phát, ổn định vĩ mô. Việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp chính là một giải pháp để doanh nghiệp bớt phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, nâng định mức tiền ăn cho công an, bộ đội, nâng hạn mức cho vay đối với sinh viên... Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chuyển từ hỗ trợ gián tiếp sang trực tiếp, tuy nhiên phải tùy từng đối tượng để đảm bảo quản lý chặt chẽ và đưa nguồn hỗ trợ đến đúng địa chỉ, người thụ hưởng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu đều đánh giá cao những giải pháp Chính phủ đang triển khai nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Tuy vậy, nhiều ý kiến đề cập đến những vấn đề nổi cộm hiện nay như lạm phát tăng cao, việc cắt giảm đầu tư công còn biểu hiện cào bằng; nhập siêu tăng cao; lãi suất ngân hàng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các đại biểu hy vọng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ quyết liệt đề ra và thực hiện các giải pháp khắc phục những vấn đề trên, điều hành kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững. Nhiều đại biểu mong muốn Chính phủ mới ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cần quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Sáng 6-8-2011, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình thực hiện và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. Buổi chiều, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc ban hành, bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất