Quyết tâm thực hiện thành công và về đích sớm hơn so với cả nước

Sáng 29-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM, trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình các tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp TP, quận huyện và cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

 
 Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác về các nội dung trên. Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM, gắn với chương trình hành động của Thành ủy và các cấp ủy cơ sở. Việc học tập các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức. Đồng thời, cơ bản giải đáp một số vấn đề tư tưởng còn băn khoăn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, về phát triển TP… Qua đó, đã tạo ra sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững sự tăng trưởng và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tăng dần tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao và giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ. Cơ cấu đóng góp của các thành phần kinh tế trong GDP có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng phát triển nhanh, đóng góp ngày càng cao của thành phần kinh tế ngoài Nhà nước và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong công tác tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung quán triệt, tự giác, nghiêm túc thực hiện nhóm giải pháp đầu tiên- kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết. Công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị công phu, chặt chẽ theo chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương. Tập thể và từng cá nhân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa, tạo chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt là qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đã khắc phục được bước đầu tình hình trước đây trong nhận thức chỉ thấy hạn chế, khuyết điểm của địa phương, đơn vị, cá nhân khác mà không thấy hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ, cấp ủy địa phương, đơn vị và cá nhân mình. Đối với 52 đầu việc mà Ban Thường vụ Thành ủy đề ra sau kiểm điểm, đã có những chuyển biến bước đầu, nhất là những lĩnh vực gây bức xúc trong dân. “Càng khó khăn càng siết chặt đội ngũ, quyết tâm, kiên trì khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, khẩn trương giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với lãnh đạo Thành phố trong giờ giải lao.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng kiến nghị một số vấn đề quan trọng như: cho phép TPHCM xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Bộ Chính trị sớm ban hành quy định, hướng dẫn việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm công tác hàng năm và gắn với việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phổ biến kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và những vấn đề mới phát sinh để định hướng dư luận…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc TPHCM đã quyết tâm, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng một cách bài bản, công phu, có lộ trình cụ thể. Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và trong nước, TPHCM vẫn trụ vững, phát triển về mọi mặt, đóng góp lớn cho cả nước, có nhiều sáng kiến, cách làm, kinh nghiệm hay.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Thành phố bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM trong sự phát triển chung của cả nước, Tổng Bí thư yêu cầu TP phải nỗ lực làm tốt trách nhiệm đi đầu, tổng kết thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm cho Trung ương. Trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, TPHCM cần phát triển theo chiều sâu, phát triển bền vững, phải bám sát vào nghị quyết và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, cần chỉ đạo ráo riết, quyết tâm thực hiện thành công và về đích sớm hơn so với cả nước.

Về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho rằng TP đã triển khai Nghị quyết Trung ương 4 một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, sáng tạo, góp nhiều kinh nghiệm cho Trung ương. Tổng Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu TP cần sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, qua đó làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để giải tỏa bớt những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

“Kết quả bước đầu đạt được như vậy là rất quan trọng nhưng cần phải làm kiên quyết, kiên trì, làm từng bước vững chắc, không buông. Từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải nêu gương, không có gì mà phải chờ đợi nữa, tự mình sửa, tự mình gương mẫu nêu gương đồng thời phải có cơ chế răn đe, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không buông xuôi” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với quận 8 về tình hình thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình các tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Báo cáo với đoàn, Bí thư Quận ủy quận 8 Đổng Thị Kim Vui cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thụ hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quận đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, đã đạt được nhiều chuyển biến đáng tích cực. Các hoạt động kinh tế được duy trì và có mức tăng trưởng hợp lý; công tác quốc phòng, an ninh được tập trung thực hiện, tội phạm ma túy được tập trung xử lý, giải quyết có kết quả, các địa bàn trọng điểm về ma túy được chuyển hóa; các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đều có chuyển biến. Nổi bật là công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, phòng chống dịch bệnh, chăm lo phát triển giáo dục, chỉnh trang đô thị…được tập trung hực hiện có hiệu quả; hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, chất lượng hoạt động từng bước có chuyển biến.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp hình lưu niệm với cán bộ Quận 8 (TP HCM).

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc, chu đáo. Sau kiểm điểm, quận đã tập trung việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 6 cuộc hội thảo về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; hướng dẫn tiêu chí và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức và nhân dân. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong bố trí cán bộ một số cơ quan, đơn vị; chỉ đạo củng cố toàn diện lực lượng Thanh tra xây dựng quận, phường.

Về giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đã giải quyết 40/112 đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm tình hình tai nạn giao thông gắn với củng cố, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm ma túy (phường 6, 12, 14); tập trung giải quyết có kết quả việc giao nền tái định cư tồn đọng hơn 10 năm thuộc dự án Trung tâm thương mại Bình Điền (giai đoạn 2), dự án khu dân cư Bình Điền…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự thẳng thắn, quyết liệt trong kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ quận theo Nghị quyết Trung ương 4 và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn quận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, quận 8 đã biết phát huy vai trò người đứng đầu, tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp trên, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở…nhờ đó tạo chuyển biến, bức phá rõ rệt trên các lĩnh vực.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất