“TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM KẾT NỐI TOÀN CẦU, DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC”

Đó là chủ đề Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra sáng 13-9-2009, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Đến dự Đại hội có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… và 428/450 đại biểu tài năng trẻ về dự.

Trong báo cáo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đâu đâu cũng thấy tên tuổi của những bậc anh tài kiệt xuất và thời nào cũng cần và trọng nhân tài. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài… Ý thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của nhân tài, những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới công tác phát hiện, tôn vinh những gương mặt trẻ tài năng, tạo điều kiện hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng họ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đại hội Tài năng trẻ lần thứ nhất tôn vinh những tài năng trẻ tiêu biểu, những người có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ lao động và đời sống; những thanh niên đi đầu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh giỏi; các văn nghệ sĩ tài năng; các sỹ quan, chiến sĩ trẻ xung kích trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Tại Đại hội này, các tài năng trẻ kết nối, thể hiện ý chí, quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, chung sức dựng xây đất nước.

Phát biểu với các bạn trẻ trong Đại hội Tài năng trẻ lần thứ nhất, đồng chí Hồ Đức Việt nhiệt liệt hoan nghênh những cống hiến xuất sắc của các tài năng trẻ Việt Nam.    



Đồng chí
khẳng định: Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, trong đó có tài năng trẻ là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua. Nhiều tài năng trẻ đã được Đảng và Nhà nước chăm lo, trưởng thành, trở thành những người có danh tiếng trong nước và trên trường quốc tế, đã, đang phụng sự đắc lực cho Tổ quốc, cho nhân dân. Kế tục truyền thống đó, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn đã nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp, hình thức giáo dục, tập hợp, đoàn kết thanh niên qua các phong trào hành động cách mạng… Đồng chí đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lưu ý một số điểm để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng: Một là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, cổ vũ, khuyến khích thanh thiếu niên nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, công tác. Hai là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai đồng bộ các hoạt động phát hiện thanh thiếu niên có năng khiếu, tài năng và kịp thời tuyên dương những tài năng trẻ tiêu biểu. Thu hút tài năng trẻ tham gia rộng rãi vào các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Ba là, củng cố các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ đã có; phát triển đa dạng hơn các phương thức kết nối, tập hợp tài năng trẻ. Bốn là, tích cực tham gia và quá trình nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nhân tài; cơ chế chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, trong đó có tài năng trẻ.

Tại Đại hội đã truyền đi thông điệp của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất và 15 bạn trẻ tiêu biểu thay mặt 450 đại biểu đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng kỷ niệm chương.

Đại hội ra mắt Hội đồng Bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam với 20 thành viên. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là Chủ tịch Hội đồng.
 

 
 Đồng chí Hồ Đức Việt (ngoài cùng, bên phải) tặng hoa cho các đồng chí trong Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất