Tăng cường phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Hiện nay, toàn KCNC TP có 56 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 2,042 triệu USD, trong đó có 37 dự án đang hoạt động. Các dự án còn lại đang xây dựng hoặc đang tiến hành các thủ tục xây dựng. Qua thực hiện Đề án xây dựng lực lượng chính trị, đến nay, Đảng bộ cơ quan KCNC TP đã thành lập được 1 chi bộ Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam với 9 đảng viên; kết nạp 14 đảng viên, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ lên 7 đơn vị, với tổng số 99 đảng viên. Đồng thời đã thành lập 16 tổ chức công đoàn cơ sở với 13.278 công đoàn viên và 4 tổ chức Đoàn TNCS với tổng số 148 đoàn viên.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu: Để xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp, Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý KCNC TP. Hồ Chí Minh ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, cần khẩn trương rà soát số lượng các đảng viên làm việc ở các doanh nghiệp đang sinh hoạt ở địa phương. Nếu đảng viên nào đã có quá trình làm việc ổn định trên 3 tháng ở doanh nghiệp thì theo quy định phải chuyển về sinh hoạt tại đơn vị đang công tác. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển đảng ở các doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng. Phải chọn lựa những quần chúng tiêu biểu, có uy tín để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng là đoàn viên ưu tú của tổ chức Công đoàn và Đoàn TN, đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị cần nhanh chóng chấn chỉnh lại hoạt động của Công đoàn và Đoàn TN trong KCNC. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn và đoàn TN trong các doanh nghiệp, nâng cao chất hoạt động, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự mạnh, đủ khả năng là người đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất