Thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Ưu điểm nổi trội

Đại biểu Trần Hoàng Thám (Tp.Hồ Chí Minh): Tôi có điều kiện tiếp xúc với cử tri Tp. Hồ Chí Minh và một số nơi thì thấy rằng, tuy cô bác còn những băn khoăn, có mặt không hài lòng, có khi tức giận nhưng nhìn chung phấn khởi, vui mừng về những thành tựu trong những năm qua, nhất là 4 năm gần đây về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong công tác đối ngoại. Tôi có một niềm tin rằng, trên cơ sở tổng kết của Quốc hội, của các cơ quan Trung ương sẽ rút ra những điều cần thiết, sắp tới sẽ phát triển tích cực hơn, nhanh hơn.

Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng (Tp. Hồ Chí Minh): Hoạt động của Thủ tướng có nhiều ưu điểm Hai ưu điểm nổi bật mà cả nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế ai cũng thấy: Thứ nhất, hoạt động đối ngoại của Thủ tướng rất thắng lợi, đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế của đất nước với khu vực và thế giới. Thứ hai, Thủ tướng và Chính phủ đã tập trung mọi nỗ lực, mọi biện pháp đối phó để vượt qua các thử thách tưởng như không qua nổi, giữ được mức tăng trưởng trung bình mỗi năm  trong nhiệm kỳ là 7%.

Đại biểu Phạm Quốc Anh (Đồng Nai): Trong nhiệm kỳ vừa qua thành tích lớn nhất của chúng ta là giữ được an ninh chính trị, ổn định xã hội và kinh tế vẫn tiếp tục phát triển. Hoạt động đối ngoại của chúng ta có rất nhiều ưu điểm.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh): Cử tri rất hoan nghênh việc Chính phủ đã chỉ đạo di tản kịp thời hàng nghìn lao động ra khỏi Lybia trước khi chiến tranh nổ ra. Điều này thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Chính phủ đối với công dân Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới và cách hành xử như vậy xứng đáng là một nước đang phát triển, một đất nước văn minh và có trách nhiệm đối với nhân dân. Cử tri cũng mong muốn rằng Chính phủ sẽ tiếp tục có những quan tâm sâu sắc hơn đến cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở các nước khác trên thế giới.

Hạn chế còn đó

Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng  (Tp. Hồ Chí Minh): Thủ tướng Chính phủ đã để cho tình hình tham nhũng diễn ra rất nghiêm trọng, trong khi Thủ tướng Chính phủ là trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Đảng và nhân dân giao cho Thủ tướng quyền hành rất lớn, nhưng Thủ tướng đã không sử dụng hết quyền hạn của minh, nhất là trong việc xử lý cấp dưới sai phạm.

Đại biểu Phạm Quốc Anh (Đồng Nai): Có một số vấn đề tồn tại. Một là, tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo mặc dù có tiến bộ nhưng chưa có chuyển biến thật rõ rệt, nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Hai là xây dựng pháp luật. Công tác tư pháp Nhà nước đầu tư rất nhiều tiền của và sức lực, trụ sở các cơ quan tư pháp trong cả nước có những tiến bộ rõ ràng từ huyện đến tỉnh và Trung ương đều khang trang hơn trước rất nhiều, nhưng công tác đào tạo cán bộ chưa đáp ứng được với yêu cầu hiện nay, nhất là yêu cầu hội nhập quốc tế. 

 Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Nhận thức của một bộ phận cán bộ trong bộ máy hành chính, hành pháp của chúng ta về trách nhiệm công tác dân vận chưa đầy đủ, chưa đúng, nhiều đồng chí cán bộ quan niệm công tác dân vận là của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phía chính quyền chủ yếu là mệnh lệnh, nhiều khi áp đặt. Cho nên trong một bộ phận cán bộ, thậm chí cả cán bộ lãnh đạo còn nặng tư duy, xin tạm gọi là "tư duy cai trị" thiếu tính thuyết phục, thiếu vận động, dẫn đến hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhiều khi không cao, đôi khi làm cho khoảng cách giữa chính quyền và người dân xa thêm. Vẫn còn gây khó khăn, phiền toái cho doanh nghiệp và cho người dân.

Kiến nghị

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Tp.Hà Nội): Để rút kinh nghiệm cho Quốc hội khóa sau, trước khi tổng kết nhiệm kỳ, các cơ quan phải căn cứ theo luật, theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo với Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Đăng Vang (Bình Định): Vấn đề quy hoạch đất đai, ô nhiễm môi trường, đường phố chật chội, chỗ ở, giá đất (rất cao so với thế giới) phải được coi là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. 
 
Đại biểu Trần Hồng Việt  (Hậu Giang): Cần xem xét có nguyên nhân bệnh thành tích của Chính phủ không, trong điều hành của Chính phủ có quá tập trung bằng mọi giá cho tăng trưởng mà chưa tính đến hệ quả của nó? Trong nhiệm kỳ tới, tôi kiến nghị Chính phủ cần chấp hành và thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội về chi tiêu ngân sách hằng năm. 


Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Đối với Báo cáo của Chủ tịch nước, chúng tôi cũng rất tán thành, có thể thấy trong nhiệm kỳ vừa qua dư luận trong nước đánh giá rất cao vai trò, vị trí hoạt động của Chủ tịch nước trong đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên tôi xin có một đề nghị là phải tăng cường hơn nữa tính hiệu lực của các quyết định của Chủ tịch nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất