Thảo luận về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển việc thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi).

Phiên thảo luận có 18 đại biểu phát biểu ý kiến, tập trung vào ba nhóm vấn đề chính:

Vấn đề thứ nhất, xác định vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước và phân biệt rõ chức năng của ngân hàng nhà nước với ngân hàng Trung ương. Dự án luật này quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngoài thực hiện chức năng của ngân hàng nhà nước, còn thực hiện một số chức năng của ngân hàng Trung ương. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nước nên quy định như thế nào là phải, cho phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta.

Vấn đề thứ hai, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng quản lý chính sách tiền tệ.

Vấn đề thứ ba, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi can thiệp vào thị trường tiền tệ, vào các hoạt động của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Sau phiên họp này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tổng hợp, tiếp tục có những hội thảo ở trong nước và ngoài nước để hoàn chỉnh dự án Luật này, thông qua vào kỳ họp sau.

Ngày mai, thứ Ba 17-11-2009, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ năm đến nay; nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất