TP Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các tầng lớp nhân dân thành phố. Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ người thợ của giai cấp công nhân, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập Công hội đỏ đầu tiên tại Nam kỳ để đấu tranh cho quyền lợi của thợ thuyền và truyền bá chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế vô sản. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người công nhân Việt Nam đầu tiên nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, là đại diện tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương mẫu mực về sự khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời hết lòng hết sức phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tại Lễ  kỷ niệm, Tổng lãnh sự quán Pháp và Tổng lãnh sự quán Nga tại TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng một số tư liệu quý liên quan đến sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cùng ngày, phòng trưng bày chuyên đề Bác Hồ - Bác Tôn cũng được khai mạc tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, giới thiệu về mối quan hệ, tình bạn, tình đồng chí giữa hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, qua đó để người dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ - Bác Tôn.
Từ đầu năm 2010 đến nay, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã nhận được trên 500 hiện vật, tài liệu liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng do nhân dân trong nước và quốc tế trao tặng.
Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN
 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất