Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
Đại biểu tham luận tại buổi Tọa đàm
Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.

Tham dự tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng ủy Học viện cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các vụ, viện, đơn vị trực thuộc của Học viện, các nhà khoa học, chuyên gia về Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các đại diện đoàn viên, sinh viên, học viên trong Học viện.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm PGS, TS Nguyễn Tất Giáp, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng và sức lan tỏa của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên trong toàn hệ thống Học viện do đó đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, toàn diện về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh từ đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

TS Nguyễn Danh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện đã Báo cáo quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 79/KH-ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện đã tập trung, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể từng đơn vị để thực hiện tốt cuộc vận động. Trong toàn hệ thống Học viện đã có hơn 100 bài viết của các đơn vị tham gia với nội dung khoa học, phong phú và gắn liền với thực tiễn.

Nhiều tham luận tại buổi Tọa đàm xoay quanh và làm rõ những nội dung trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và vận dụng tư tưởng đó để xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho mỗi đối tượng cán bộ khác nhau của từng đơn vị cụ thể trong toàn hệ thống Học viện.

Tham luận “Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách nhà giáo trường Đảng” của PGS, TS Nguyễn Thế Thắng, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I đã khẳng định: Hơn ai hết Hồ Chí Minh là một nhà giáo, một người thầy thực thụ vì Bác đã từng tham gia giảng bài ở nhiều nơi, cho nhiều đối tượng khác nhau, do đó học tập tấm gương của Bác để xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ giảng viên là một việc làm vô cùng cần thiết và mang tính thời sự. Từ đó PGS nêu những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người thầy trường Đảng, đó là: Tư tưởng vững vàng, trí tuệ sáng suốt, lên lớp mô phạm, lối sống lành mạnh, đúng mực với học viên, nghĩa tình với đồng nghiệp, gia đình bền vững và học hỏi không ngừng.

Làm sâu sắc và cụ thể hơn lời dạy của Bác, TS Đặng Kim Oanh, Thư ký Tạp chí Lịch sử Đảng đã nêu những tư tưởng cơ bản của Người đối với hoạt động báo chí và tư cách người làm báo, từ đó đưa ra những chuẩn mực đạo đức của người làm báo trong hệ thống Học viện nói chung và của cán bộ làm báo trong Tạp chí Lịch sử Đảng nói riêng.

Với tham luận “Quán triệt lời dạy của Bác về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ trẻ ở Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I”, ThS Tạ Thanh Trường, Phó Bí thư Đoàn Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I tập trung nghiên cứu về lời dạy của Bác đối với cán bộ trẻ, từ đó đưa ra những chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác cho cán bộ, giảng viên trẻ của Học viện.

ThS Trần Thị Hợi, chi bộ Viện Hồ Chí Minh có bài tham luận “Từ lời dạy của Bác về việc học để làm việc, làm người, làm cán bộ đến việc phấn đấu rèn lyện của đảng viên trẻ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”.
    
Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Học viện khu vực III tham luận với chủ đề “Văn phòng Học viện khu vực III với việc học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và quan liêu” đề cập đến lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí của cán bộ công chức nói chung và cán bộ làm công tác văn phòng nói riêng từ đó nhấn mạnh tới vấn đề chống lãng phí (thời gian, vật chất) của cán bộ văn phòng trong toàn hệ thống Học viện.

Là sinh viên đang theo học tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền, sinh viên Đoàn Thu Hà cũng có nhiều ý kiến đóng góp bổ ích cho việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm công tác tuyên giáo – những con chim báo bão của Đảng và nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
     
Lãnh đạo Học viện và Thường trực Đảng ủy đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đơn vị và cá nhân đã có bài viết xuất sắc tham dự cuộc thi “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” do Đảng ủy Học viện tổ chức.

Kết luận buổi Tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Tất Giáp, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc Hồ Chí Minh  khẳng định: Buổi Tọa đàm đã đề cập nhiều vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh, gợi mở nhiều vấn đề từ phía cán bộ, giảng viên cần tiếp tục tiếp cận toàn diện, góp phần hoàn thiện hơn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong công tác, đồng thời nâng tầm cho cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, xứng đáng với ngôi trường mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất