Tây Ninh thực hiện chính sách hỗ trợ đảng viên nghèo
Sau hơn một năm thực hiện, vừa qua Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh sơ kết đợt I thực hiện Đề án. Hiện nay, Đảng bộ Tây Ninh có 24.380 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,29% so với dân số. Trên cơ sở đề nghị của các đảng ủy xã, phường, thị trấn, ban thường vụ các huyện, thị ủy đã xem xét, thẩm định và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 480 hộ gia đình đảng viên nghèo.

Các hộ gia đình đảng viên nghèo được hỗ trợ phân loại như sau: Loại có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ dưới 500.000đ/tháng có 353 hộ (164 hộ hỗ trợ về nhà ở, 49 hộ đề nghị hỗ trợ vốn, phương tiện học nghề tạo việc làm, 140 hộ trợ cấp khó khăn đột xuất). Loại hộ có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ từ 500.000đ đến dưới 700.000đ/tháng có 127 hộ (48 hộ đề nghị hỗ trợ về nhà ở, 17 hộ hỗ trợ vốn, phương tiện học nghề và tạo việc làm, 62 hộ trợ cấp khó khăn đột xuất). Thẩm định thực tế tại 162/162 hộ gia đình đảng viên nghèo do các huyện, thị đề nghị lên, Tỉnh ủy Tây Ninh đã quyết định hỗ trợ 151/162 hộ (93,20%), để lại 4 hộ xem xét sau và không giải quyết hỗ trợ 7 hộ. Sau khi thẩm định Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo kết quả giải quyết chính sách, chuyển kinh phí cho các huyện, thị ủy với số tiền 2.407.500.000đ. Với số kinh phí trên, các huyện, thị ủy đã sử dụng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 50 hộ xây nhà; 195 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 13 hộ; 690 triệu đồng trợ cấp khó khăn đột xuất cho 83 hộ và 22,5 triệu đồng trợ cấp học nghề cho 5 hộ.

Kết quả giai đoạn I thực hiện Đề án khẳng định đây là chủ trương thiết thực, kịp thời, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kịp thời động viên, khuyến khích đảng viên nỗ lực phấn đấu, nhiệt tình tham gia các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện Đề án hiệu quả hơn trong giai đoạn II, Tỉnh uỷ Tây Ninh chỉ đạo các cấp uỷ coi trọng điều tra, nắm đầy đủ tình hình đảng viên nghèo ở từng địa bàn để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức khảo sát lại các hộ thuộc diện đảng viên nghèo trong toàn tỉnh theo định mức mới. Mở rộng đối tượng trợ cấp khó khăn đối với những hộ gia đình đảng viên hưu trí (70 tuổi trở lên) nhưng có mức thu nhập bình quân dưới 1 triệu đồng/người/tháng, đảng viên kết nạp sau năm 2000 nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà lên trên 40 triệu đồng/căn, sửa chữa nhà lên trên 20 triệu đồng/căn cho phù hợp giá thị trường. Mở rộng đối tượng được hỗ trợ trong đợt II. Đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đảng viên có thu nhập thấp v.v.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất