Đảng bộ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) chăm lo công tác thanh niên
Đoàn viên thanh niên huyện Bảo Lâm tham gia tuyên truyền an toàn giao thông

Chủ trương

Sau khi có “Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng, giai đoạn 2005-2010” của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2006, Huyện ủy Bảo Lâm (khóa III) đã ban hành Nghị quyết Chuyên đề số 01 về Công tác thanh niên để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo sát với yêu cầu của địa phương. Quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH”, huyện đã thường xuyên chăm lo, hỗ trợ phát triển toàn diện hoạt động đoàn và công tác thanh niên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 19 ban, ngành, đoàn thể và từng tổ chức cơ sở đảng trong huyện tích cực phối hợp với đoàn thanh niên. Để tạo điều kiện cho đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, cùng với kinh phí ngân sách cấp hằng năm, huyện Bảo Lâm còn chi hỗ trợ thêm mỗi đoàn cơ sở xã, thị trấn 3-5 triệu đồng/năm. Bảo Lâm là địa phương duy nhất trong tỉnh thực hiện chi hỗ trợ thêm, góp phần tháo gỡ khó khăn, động viên tổ chức đoàn thanh niên hoạt động.

Trước khi ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề lãnh đạo công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện Bảo Lâm còn nhiều khó khăn, hạn chế: một bộ phận thanh niên thờ ơ với tổ chức đoàn - hội, thiếu ý thức tu đưỡng rèn luyện, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; công tác Đoàn từ huyện đến cơ sở còn nhiều yếu kém, thiếu nội dung và phương pháp hoạt động, chưa thực sự thu hút thanh niên; tỷ lệ tập hợp thanh niên thấp… Sau khi ban hành các nghị quyết, kế hoạch, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, tạo những cơ chế, chính sách cụ thể quan tâm đến công tác thanh niên; sự phối hợp của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với đoàn thanh niên nhịp nhàng hơn, giúp Đoàn thanh niên từng bước phát triển và hoạt động hiệu quả.

Kết quả

Hiện nay, Bảo Lâm có hơn 14.560 thanh thiếu niên (chiếm 15% dân số toàn huyện); trong đó có 3.460 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, 3.890 thanh thiếu niên có tôn giáo, sinh sống tại 14 xã, thị trấn. Toàn huyện có 5.640 đoàn viên và 7.570 hội viên Hội Liên hiệp thanh niên sinh hoạt tại 448 chi đoàn và 35 đoàn cơ sở trực thuộc; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn - hội chiếm khá cao (khoảng 62 %). Đến nay, 14/14 xã, thị trấn và 100% tổ dân phố, thôn, buôn đều có tổ chức đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong hoạt động. Hằng năm, các ngành Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện… tích cực phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cơ sở; tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thanh niên…

Các phong thanh niên lập nghiệp, củng cố tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng của tuổi trẻ Bảo Lâm cũng đạt nhiều kết quả tiêu biểu. UBND huyện Bảo Lâm đã triển khai đề án giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; mỗi năm, toàn huyện dạy nghề cho hàng trăm thanh niên nông thôn, thanh niên các dân tộc thiểu số và bộ đội xuất ngũ; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 15.000 lao động tại chỗ và 100 thanh niên xuất khẩu lao động các nước. Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách - xã hội huyện giải ngân từ nguồn vốn ưu đãi cho 865 hộ thanh niên được vay lập nghiệp với số tiền 11 tỷ đồng; phối hợp với các ngành ở địa phương giải quyết cho 1.051 hộ thanh niên nhận bảo vệ rừng và trồng 5.158 ha rừng, giúp tăng thu nhập cho thanh niên. Công tác phổ cập vi tính, ngoại ngữ, nâng cao trình độ cho thanh niên nông thôn cũng được địa phương quan tâm đầu tư; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nâng cao thể chất cho thanh niên nông thôn từng bước được quân tâm thỏa đáng.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại chỗ trong lực lượng trẻ, thủ lĩnh thanh niên; công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn - hội và chất lượng đoàn viên, hội viên được cấp ủy, chính quyền huyện Bảo Lâm quan tâm. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết về công tác thanh niên, huyện Bảo Lâm kết nạp trên 3.000 đoàn viên mới; 380 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho địa phương. Nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực được bổ nhiệm giữa các chức vụ trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn, hình thành một thế hệ cán bộ mới ở huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bảo Lâm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất