Hậu Giang thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của mọi người dân, của thế hệ hôm nay và mai sau. Đặc biệt là vào ngày 25-6 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định về tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với tổng kinh phí hơn 400 tỉ đồng, góp phần làm ấm lòng các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Hậu Giang dù là tỉnh còn khó khăn nhưng đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt việc chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt là tỉnh đã cơ bản chăm lo về nhà ở cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tặng quà cho đại diện Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho đại diện Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Bảo đảm những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; đưa các phong trào đền ơn đáp nghĩa trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024, theo quy định mà Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia công tác người có công và phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Coi đó vừa là đạo lý, trách nhiệm của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và tỉnh tham quan Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và tỉnh tham quan Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

- Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ghi sổ cảm tưởng tại Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi sổ cảm tưởng tại Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch.

Tại đây, đông chí Chủ tịch Quốc hội  mong cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số trong hoạt động của khu di tích. Qua đó, tạo nên địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất