Kết quả tuần thứ nhất Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”



Đáp án Cuộc thi như sau:


CÂU HỎI 1:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong thời gian nào? Có bao nhiêu đại biểu tham dự đại hội?

 

ĐÁP ÁN: 

Phương án 2: Từ 20 đến 28-1-2016, có 1.510 đại biểu.

CÂU HỎI 2:

Chủ đề Đại hội XII của Đảng?

 

ĐÁP ÁN:

Phương án 3: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

CÂU HỎI 3:  

Phương châm chỉ đạo Đại hội XII của Đảng?

 

ĐÁP ÁN: 

Phương án 1: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.


Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, 3 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tuần đầu tiên thuộc về các cá nhân sau đây:


Giải Nhất: Lâm Quang Cảm 

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123.6135.902

Trả lời đúng; dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 400 người.

(Thời gian tham gia thi: 10h59’ ngày 5-9-2016).

Giải Nhì: Nguyễn Thị Hiên  

Số nhà 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.2242.3537

Trả lời đúng; dự đoán 399 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi:10h57’ ngày 5-9-2016).

Giải Ba: Nguyễn Hoàng Sơn
Tập thể Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội)
Điện thoại: 0976.451.995

Trả lời đúng; dự đoán  409 người trả lời đúng 
(Thời gian tham gia thi: 6h17’ ngày 12-9-2016 ).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thi thứ hai diễn ra từ 10h00’ ngày 12-9 đến 8h30’ ngày 19-9-2016. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cá nhân tham gia dự thi, từ Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ hai, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định điều chỉnh quy định "Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần/ngày”   thành Không hạn chế số lượt dự thi của mỗi cá nhân” trong Điều 5 Thể lệ Cuộc thi.

Sau đây là câu hỏi của Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ hai:


CÂU HỎI 1: Đại hội XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng như thế nào?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Phương án 2: 

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Phương án 3:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

CÂU HỎI 2: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc sáng 21/01/2016) có đoạn: “Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, ……, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Trong phần (……) của đoạn Diễn văn trên là hai từ gì?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1: Xã hội.

Phương án 2: Tiến bộ.

Phương án 3: Dân chủ.

CÂU HỎI 3: Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 21/01/2016, tại mục VI -Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã nêu lên mấy nhóm nhiệm vụ trọng tâm?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:   5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.                         

Phương án 2:  6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.                             

Phương án 3:   7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

CÂU HỎI 4: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong nội dung “Mục tiêu  và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới” đã nêu lên mấy nhiệm vụ tổng quát?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:  10 nhiệm vụ.

Phương án 2: 11 nhiệm vụ.

Phương án 3: 12 nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Cuộc thi



Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất