Vinh danh tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
Các cá nhân và tập thể được vinh danh năm 2016.
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016 được trao tặng 6 tập thể và 10 cá nhân. Đây là một trong những giải thưởng cấp quốc gia lớn nhất được trao hằng năm dành cho phụ nữ, nhằm ghi nhận những cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mười cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gồm: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; GS,TS,NGƯT. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; GS,TS,NGƯT. Nguyễn Thị Cành, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Mỹ Dung, công nhân Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh; Trương Thị Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân; ThS. Phạm Thị Thu Hồng, Chi Cục trưởng Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN quận 3, TP. Hồ Chí Minh; ThS. Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi Cục trưởng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; Lê Yến Quyên, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Lân sư rồng Tú Anh Đường, TP. Cần Thơ; TS, BS, TTƯT. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Sáu tập thể nữ được trao giải thưởng gồm: Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, tỉnh Hà Giang; Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh); Bộ Công an; Công ty TNHH một thành viên Dệt may 7 (Bộ Quốc phòng); Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy những phẩm chất cao quý “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam qua mọi thời đại, dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng luôn thể hiện vai trò và khả năng to lớn của mình. Hội LHPN Việt Nam đã thể hiện vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho mọi tầng lớp phụ nữ, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực của hội đã phát huy tốt tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. Sự đa dạng trong các ngành nghề và lĩnh vực được lựa chọn trao giải cho thấy phụ nữ Việt Nam đang tham gia tích cực trên mọi phương diện của đời sống xã hội. Những sáng kiến, thành tựu trong nghiên cứu lao động của họ đã mang lại lợi ích cho cộng đồng, đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ cho phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được tổ chức từ năm 2002 với mong muốn cổ vũ, động viên chị em phụ nữ trong mọi lĩnh vực phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, Giải thưởng đã được xét trao cho 61 tập thể và 114 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Sự phấn đấu vươn lên không mệt mỏi cùng những thành tích đã đạt được của các chị đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất