Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XIX
Các đại biểu lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào BCH Đảng bộ khoá mới

Từ 22 đến 24-6, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX. Đây là đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư thứ 3 của tỉnh Thanh Hóa, sau Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân, huyện Yên Định.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTƯĐ, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh... và 298 đại biểu.

Phát huy truyền thống thành phố anh hùng trong chiến đấu và trong lao động sản xuất; nhiệm kỳ qua Thành ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,05%, tăng 2,75% so với khóa trước. Thu ngân sách năm 2010 chiếm gần 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 2366 USD, tổng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm đạt 13.500 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 282 triệu USD, tăng 106 triệu so với nhiệm kỳ trước, đạt 88, 4% s với Nghị quyết đề ra.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều gương sáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Cuộc vận động.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên; hằng năm có từ 65-68% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Công tác cán bộ có nhiều nét mới, thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ về các phường, xã và từ cơ sở về công tác tại các cơ quan của thành phố. Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình bí thư đảng ủy đồng thời làm chủ tịch UBND tại 5 phường, xã thu được nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.300 đảng viên; Quy định 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 24%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 4500 USD; thu ngân sách bình quân hằng năm từ 27-28%; giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 400 triệu USD. Hằng năm có 80% số tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 80% chi bộ phố, thôn kết nạp được 1 đảng viên trở lên.

Đại hội bầu 47 đồng chí vào ban chấp hành, trong đó nữ chiếm 15% (7/47). Đồng chí Hoàng Văn Hoằng được bầu làm Bí thư Thành ủy với tỷ lệ phiếu bầu 93,25%. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 26 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Thành ủy (BTV gồm 13 đồng chí).

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XIX với mục tiêu “Kết hợp giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu để trở thành đô thị loại I vào năm 2013. Xây dựng thành phố là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Nhìn chung, đại hội đã thành công tốt đẹp, được đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi chào đón. Dân chủ trong Đảng được phát huy, trong danh sách 56 đồng chí để bầu ban chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015 có 43 đồng chí tự ứng cử.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị còn dài, phần báo cáo về công tác xây dựng đảng chưa sâu. Thảo luận chưa tập trung nhiều vào những lĩnh vực quan trọng, ngành mũi nhọn của địa phương. Đoàn chủ tịch điều hành đôi lúc còn lúng túng. Thời gian thảo luận giới thiệu nhân sự nhiều hơn thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Ban kiểm phiếu điều hành, hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu chưa thật khoa học

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất