Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII

Từ ngày 28 đến 30-9, Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo đại hội. Dự Ðại hội có các đồng chí: Trần Ðức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, đại diện lãnh đạo Quân khu V, tỉnh Bình Ðịnh; các đồng chí lão thành cách mạng qua các thời kỳ, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 350 đại biểu đại diện cho hơn 37 nghìn đảng viên trong Ðảng bộ.

Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đọc diễn văn khai mạc Ðại hội. Báo cáo chính trị của BCH Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 17, do đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trình bày tại Ðại hội nêu rõ: Năm năm qua, Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề phát triển mạnh kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo. Nổi bật, kinh tế tăng trưởng tốc độ cao (18,53%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế tăng lên đáng kể. Tỉnh đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Ðại hội lần thứ 17 đề ra.

Về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo chính trị nêu rõ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HÐH và hội nhập kinh tế quốc tế; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; chăm lo sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo vệ tài nguyên - môi trường; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2020 Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp.

Ðại hội đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận những vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua. Tập trung kiểm điểm với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nêu lên được những kinh nghiệm, bài học trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra cho được những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Ðại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ bàn luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ đột phá và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản để phát triển Quảng Ngãi theo hướng công nghiệp nhanh và bền vững trong những năm tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Tô Huy Rứa đã biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Ðồng chí Tô Huy Rứa đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung khai thác, phát huy mọi nguồn lực và lợi thế so sánh để đẩy mạnh CNH, HÐH. Quảng Ngãi cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế như nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung, có Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia, Nhà máy lọc dầu Dung Quất được đầu tư nâng cao công suất và Khu kinh tế Dung Quất. Trước hết, tỉnh cần xem CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng; phấn đấu đến năm 2015 có nhiều xã và huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tỉnh phải giàu lên từ biển và phát triển thủy sản phải đi đôi với bảo đảm an toàn cho ngư dân khai thác thủy sản trên biển. Phát triển kết cấu hạ tầng để thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở sáu huyện miền núi. Tập trung quy hoạch và huy động các nguồn lực phát triển hệ thống đô thị, có cơ sở hạ tầng hiện đại, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, văn hóa đạo đức, lối sống lành mạnh trong xã hội. Tập trung phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao năng lực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, hình thành nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao. Ðồng thời đưa khoa học và công nghệ  vào sản xuất, tạo thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cần làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về cải cách hành chính; từng bước hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và thực hiện đồng bộ giữa cải cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của tỉnh phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo.

Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần phải có bước tiến mới trong công tác xây dựng Ðảng, trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng. Tiếp tục đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu, thành nhiệm vụ tự giác thường xuyên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt.

Ðại hội đã bầu BCH Ðảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

(Nguồn: Báo Nhân Dân và báo Quảng Ngãi)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất