Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV

Từ ngày 23-26-9-2010, với tinh thần dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm cao, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí  Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an… cùng 331 đại biểu thay mặt cho hơn 32 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm đạt 10,8%/năm. GDP bình quân đầu người trong năm 2010 đạt 16 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm là 15,5%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỉ trọng công nghiệp - xây dựng tăng lên 37,5% trong tổng GDP, nông-lâm-ngư nghiệp giảm xuống còn 27,4%... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng và thường xuyên tăng cường. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng đảng tiếp tục đổi mới; trong 5 năm qua đã kết nạp được 7.500 đảng viên, vượt 50% chỉ tiêu đề ra.

Báo cáo Chính trị cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, thiếu bền vững, tính cạnh tranh yếu, cân đối ngân sách còn gặp khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, một số nhiệm vụ phát triển sản xuất không đạt chỉ tiêu đề ra; Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chưa tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, còn biểu hiện chạy theo thành tích, nể nang, ngại va chạm trong sinh hoạt Đảng, chưa đấu tranh phê bình mạnh mẽ; Quản lý nhà nước có phần chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Hà Thị Khiết lưu ý, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình để đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Quảng Trị cần có giải pháp khai thác, phát huy có hiệu quả, nhất là về tiềm năng đất đai và nguồn lực con người. Quan tâm làm tốt hơn công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh kinh tế biển. Cần gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới; Tăng cường xúc tiến đầu tư, có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đầu tư phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, thủy lợi; Tích cực giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; Không ngừng củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  tổ chức cán bộ, kiểm tra, công tác dân vận; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật; Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV gồm 55 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 15 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV. Đồng chí Thái Vĩnh Liệu và Nguyễn Đức Cường được bầu làm Phó bí thư Tỉnh uỷ.

(Nguồn: Báo điện tử ĐCS)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất