Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX

Dự Đại hội, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư, phó bí thư, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, cùng 315 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII; đồng thời, thảo luận đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội sẽ tập trung thảo luận các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2010-2015 về kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện nghị quyết Đại hội VIII, 5 năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Trà Vinh phát huy nội lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng. Nền kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,64%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.550 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 15 triệu đồng/người/năm (tương đương 783,5 USD); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,4%; quy chế dân chủ cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu ra những mặt tồn tại, yếu kém, khuyết điểm trên một số lĩnh vực, nhất là sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, phân tích làm rõ nguyên nhân để xác định phương hướng và nhiệm vụ 5 năm tới.

Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: 5 năm tới, để đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 14%/năm, đưa Trà Vinh thoát ra khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực, tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan tâm phát triển kinh tế biển; xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa xuất khẩu, tôm sú, cá tra; quan tâm chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng dân tộc; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đại hội diễn ra trong hai ngày 4 và 5-10-2010.

Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất