Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong các ngày 19 và 20-10-2010. Dự Đại hội có 306 đại biểu đại diện cho trên 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng nêu phương hướng, nhiệm vụ chung, các khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó: Ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật đầu mối, tập trung đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước sạch, hạ tầng công nghệ thông tin,… tạo nền tảng khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học kỹ thuật các cấp, đáp ứng cho nhu cầu phát triển giai đoạn 2010-2015 và chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015-2020. Tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện các cấp học…

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong những năm qua như Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh đã trình bày. Ngoài chỉ ra những mặt còn hạn chế yếu kém cần khắc phục, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Đại hội cần tập trung thảo luận: Một là, cần nhấn mạnh phát triển kinh tế nhanh gắn với bền vững, phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành một tỉnh phát triển trung bình khá trong khu vực vào cuối nhiệm kỳ 2010-2015 và vươn lên mức trung bình khá của cả nước ở giai đoạn tiếp theo. Hai là, tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ba là, ưu tiên đầu tư, đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng, ngồn nhân lực. Bốn là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đại hội đã thống nhất thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, trong đó, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tăng bình quân 13%; cơ cấu GDP khu vực I (nông, lâm, thủy sản) đạt 36%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) 26%; khu vực III (dịch vụ) chiếm 38%; tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 460 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 68.400 tỉ đồng; tỉ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đến năm 2015 đạt 55%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo là 35%; mỗi năm tạo việc làm mới cho 26.500 lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 2%; đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 1.920 USD. Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 chương trình mục tiêu thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, quyết tâm xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2015.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 54 đồng chí và bầu Ðoàn đại biểu dự Ðại hội XI của Ðảng. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên  Dự khuyết Trung ương Ðảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất