Gợi ý rõ, thảo luận tập trung
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra chất lượng vải phục vụ nhiệm vụ may quân phục K08 tại Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần).

Đảng bộ Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) là một trong ba đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương và Tổng cục Chính trị chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy. Đại hội đạt kết quả cao, qua đại hội rút được những kinh nghiệm để các đơn vị trong toàn quân tham khảo.

Thảo luận có trọng tâm, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ

Đại hội Đảng bộ Cục Quân nhu diễn ra trong ba ngày (từ 19 đến 21-5). Nhiệm vụ của Đại hội được xác định cụ thể: Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; tham gia xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần (TCHC) nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Cục Quân nhu; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, bầu bí thư đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TCHC.

“Thời gian ít, làm thế nào để hoàn thành được chương trình mà đại hội đã đặt ra”. Đoàn chủ tịch Đại hội đã thống nhất phương pháp duy trì thảo luận: Gợi ý rõ từng vấn đề trong mỗi văn kiện mà các đại biểu có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến; dành thời gian để đại hội tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau. Phương pháp này được đại hội áp dụng trong việc duy trì thảo luận các văn kiện.

Cách làm này có ba cái lợi: Thứ nhất, là thống nhất được nhận thức trong những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trên cơ sở các ý kiến thảo luận của từng đại biểu tại đại hội. Thứ hai, là tiết kiệm thời gian và tăng được số lượng đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại đại hội. Thứ ba, là nâng cao được chất lượng các ý kiến, tránh việc các đại biểu “đọc” lại dự thảo các văn kiện, nhất là đối với văn kiện của Trung ương. Lựa chọn vấn đề để tập trung thảo luận không có nghĩa là bỏ sót các nội dung được đề cập trong các văn bản. Bởi, những nội dung đã được các đại biểu thống nhất, nhất trí thì không cần phải nhắc lại trong đại hội. Như vậy, vẫn bảo đảm được tính toàn diện trong thảo luận.
Theo đánh giá của Tổ công tác của Tổng cục Chính trị trực tiếp theo dõi đại hội, một kinh nghiệm tốt là trong quá trình điều hành thảo luận, Đoàn chủ tịch Đại hội không chỉ gợi ý và hướng các đại biểu tập trung thảo luận gọn vào từng vấn đề cụ thể, mà đã bám sát được diễn biến đại hội, xử lý các tình huống phát sinh phù hợp. Đoàn chủ tịch duy trì thảo luận vừa bảo đảm thời gian, vừa tạo được không khí tranh luận, đồng thời tránh trùng lắp, nhàm chán trong thảo luận.

Dân chủ được mở rộng

Cùng với nhiệm vụ thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện của cấp trên và xây dựng nghị quyết lãnh đạo cấp mình thì bầu cử ban chấp hành đảng bộ, bầu bí thư đảng ủy, bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên cũng là những nhiệm vụ hết sức quan trọng của mỗi đại hội. Việc lựa chọn được những người có đủ đức, tài bầu vào ban chấp hành đảng bộ và bầu giữ trọng trách có ý nghĩa quyết định đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Đặc biệt, việc đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy là chủ trương mới nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên. Đây là bước chuyển tiếp từ hình thức dân chủ đại diện sang hình thức dân chủ trực tiếp. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới chưa được quy định trong Điều lệ Đảng và có những điểm khác so với Quy chế bầu cử trong Đảng hiện nay. Đảng bộ Cục Quân nhu đã có bước chuẩn bị nhân sự trước đại hội, gắn với ổn định tổ chức biên chế, quán triệt để các đại biểu thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình, tham gia bầu cử với ý thức trách nhiệm cao nhất. Do công tác chuẩn bị chu đáo, việc tiến hành bầu cử ban chấp hành, bầu bí thư đảng ủy và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TCHC đạt kết quả cao. Bầu Ban chấp hành đảng bộ, tỷ lệ trúng cử với số phiếu tín nhiệm đạt từ gần 70% đến 100%. Bầu bí thư đảng ủy tỷ lệ trúng cử với số phiếu tín nhiệm đạt 98%.     

Kinh nghiệm được rút ra là: Để công tác bầu cử tại đại hội đạt kết quả tốt, trước hết, từng đơn vị cần chủ động làm tốt việc lựa chọn nhân sự một cách minh bạch, công khai, dân chủ. Kết hợp chặt chẽ giữa lựa chọn nhân sự cho đại hội với ổn định biên chế tổ chức. Việc lựa chọn nhân sự cho đại hội cần tránh tình trạng nể nang, né tránh, giới thiệu cả những cán bộ năng lực hạn chế và có khuyết điểm tham gia cấp ủy. Nếu làm tốt việc lựa chọn nhân sự, khắc phục được những thiếu sót nêu trên, cùng với chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm chính trị của các đại biểu, công tác bầu cử ở từng đại hội chắc chắn sẽ đạt kết quả cao.

Trên cơ sở kinh nghiệm được rút ra từ ba đơn vị được Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, thời gian tới Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng sẽ có những đánh giá toàn diện làm cơ sở để các đơn vị toàn quân tổ chức tốt đại hội ở cấp mình đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, thực sự để đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở từng cơ quan, đơn vị.

(Nguồn: Báo QĐND)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất