Đại hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

 

Các đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Hôm nay về đây - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X tại Trung tâm Hội nghị quốc gia có sự tham dự của 1.052 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ mặt trận các cấp và hơn 60 vị lãnh đạo trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thân mật, với những bài diễn văn ngắn gọn, súc tích, đúng, trúng, chuẩn trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. 

Đoàn kiều bào tham gia ủy viên TƯMTTQVN

Đoàn Kiều bào tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Các đại biểu đánh giá cao ban soạn thảo văn kiện đã tận tâm, nỗ lực xây dựng Văn kiện Đại hội. Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương mới của Đảng, đồng thời tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng tình hình công tác mặt trận từ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân và có những điểm mới nổi bật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và tổ chức xã hội, nơi đoàn kết các nhân sỹ yêu nước, các nhà khoa học, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân cùng tham mưu, hiến kế, giám sát và phản biện xã hội để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày một hoàn thiện hơn, đi vào cuộc sống tích cực nhất, hiệu quả nhất.

Nét mới của Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này có 324 đại biểu nữ (30,7%); 492 đại biểu là người ngoài Đảng (46,7%); 267 đại biểu là dân tộc thiểu số (25,3%); 198 đại biểu là tôn giáo (18,8%); 20 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (1,9%)… Đại biểu trẻ tuổi nhất 20 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 95 tuổi.

Tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này có 20 vị là kiều bào sống định cư ở 5 châu, 4 biển. Họ là những kiều bào xuất sắc nhất, tiêu biểu ở các nước sở tại và trong lòng luôn yêu quê hương, Tổ quốc. Trong Đại hội có những gương mặt kiều bào còn rất trẻ, thế hệ 10X sống tại các nước nghèo nhất và nước giàu nhất như Ăng-go-la, Nhật Bản... có những kiều bào tham gia 3 nhiệm kỳ và có kiều bào tham gia nhiệm kỳ đầu. Cho dù là mới hay cũ, những kiều bào hôm nay có mặt tại Đại hội đều cũng hoà mình vào khối đại đoàn kết dân tộc, tất cả đều mong muốn phụng sự và cống hiến sức lực nhỏ bé của mình vào sức mạnh chung của Mặt trận, sức mạnh của hơn 100 triệu người dân Việt Nam tạo nên bức tường thành vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được minh chứng gần một thế kỷ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tôi và bạn, là dòng họ, gia tộc, là bản làng, phường xã, nông thôn, thành thị, là cả dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vững bước tiến về phía trước, tiến vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công". Tin tưởng, mong muốn cả dân tộc Việt Nam hơn 100 triệu người dân trong nước và hơn 6,2 triệu kiều bào cùng nhau gánh vác sự nghiệp cao cả này vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc, no ấm của nhân dân và cũng là mục đích tối thượng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất