Xây dựng những vùng nông thôn đáng sống ở thành phố Long Khánh (Đồng Nai)

Tận dụng tiềm năng, phát huy lợi thế

Trước đây, Long Khánh chọn 2 xã là Xuân Tân và Bình Lộc làm xã điểm xây dựng NTM trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng kết quả lại đạt được ngoài mong đợi. Sau đó, Long Khánh về đích rất sớm với 9/9 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Sau những kết quả đạt được, Long Khánh ngày càng khẳng định vị thế của mình và tiếp tục thực hiện những bước tiến mới trên con đường xây dựng NTM.

Được biết đến là vùng đất trù phú, khí hậu ôn hòa nhất khu vực Đông Nam Bộ, ở đây, cây trái tươi tốt, phát triển quanh năm, tận dụng điều kiện thiên nhiên ưu đãi đó, thành phố Long Khánh đã sớm ưu tiên, chú trọng phát triển đô thị xanh, văn minh, an toàn, hiện đại, trở thành “hình mẫu” đô thị xanh ở Đồng Nai.

Với xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị kết hợp phát triển các mô hình du lịch vườn, du lịch trải nghiệm, thành phố đang tận dụng những lợi thế để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với an sinh xã hội địa phương. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nông dân làm giàu được phát huy và nhân rộng, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, góp phần đưa Long Khánh trở thành đô thị trung tâm phía đông của tỉnh.

Du khách tới tham quan và vui chơi tại vườn cây ăn trái Út Tiêu (ấp Cây Da, xã Bình Lộc, Thành phố Long Khánh).

Du khách tới tham quan và vui chơi tại vườn cây ăn trái Út Tiêu (ấp Cây Da, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh).

Xã Bình Lộc - địa phương từng được chọn là xã điểm để xây dựng NTM từ thuở “sơ khai” đã vươn lên từng bước xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí về NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Điểm đáng lưu ý là gần đây, xã NTM kiểu mẫu Bình Lộc ngày càng được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến như một vùng quê đáng sống với cảnh sắc yên bình, trong lành và cây ngon trái ngọt 4 mùa. Việc kết hợp làm nông nghiệp và du lịch vườn đang mang lại thương hiệu, cũng như giá trị kinh tế cao cho nông dân nơi đây. Nhiều hộ ở Bình Lộc đã xây dựng mô hình VAC để du khách có cơ hội được tham gia câu cá, thưởng thức những trò chơi thú vị khi về Bình Lộc.

Chị Nguyễn Thị Anh, chủ vườn trái cây tại ấp 4, xã Bình Lộc chia sẻ, từ khi tham gia làm du lịch, ý thức giữ gìn môi trường, kiến tạo cảnh quan nông thôn... của người dân có sự khác biệt rất lớn. Nhà nhà, người người đều chung tay vì cái chung, vì muốn vẻ đẹp nông thôn bình dị, yên bình, sạch sẽ của vùng đất Bình Lộc được người dân khắp nơi biết đến. “Chúng tôi muốn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn và mong là du lịch thăm vườn trái cây sẽ phát triển mạnh”, chị Anh chia sẻ.

Thu hoạch sầu riêng ở Long Khánh.

Thu hoạch sầu riêng ở Long Khánh.

Với lợi thế có những vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản nổi tiếng về chất lượng, thành phố Long Khánh đang phát triển mạnh mô hình du lịch vườn. Đặc biệt, Lễ hội Trái cây Long Khánh được tổ chức hằng năm vào mùa trái chín với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn đã thực sự tạo dấu ấn thu hút du khách về vùng quê này. Tuần lễ trái cây thông qua tôn vinh sản vật của vùng đất để tôn vinh giá trị lao động của người nông dân, nét đặc sắc sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Ý nghĩa quan trọng hơn của chương trình là góp phần tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng thương hiệu trái cây, nông sản chất lượng, an toàn để phát triển bền vững.

Xây dựng vùng quê đáng sống từ mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch

Từ những chủ trương và định hướng đúng đắn của thành phố, nhiều nông dân Long Khánh đã kết hợp vừa làm nông nghiệp vừa làm du lịch, từ đó kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Gắn với chương trình xây dựng NTM, các vùng quê của thành phố Long Khánh đều được đầu tư hệ thống đường giao thông thuận lợi, phong trào thi đua xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tạo thuận lợi và không gian làng quê đẹp, trong lành chào đón du khách về vui chơi, trải nghiệm.

Chính vì thế, tuy định hướng phát triển công nghiệp, đô thị nhưng ngành nông nghiệp của thành phố Long Khánh luôn duy trì được sự phát triển ổn định. Địa phương cũng tích cực mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, nông dân là lực lượng chính đầu tư phát triển sản xuất.

Cùng với các hộ nông dân, tập thể cán bộ Hội Nông dân Thành phố đến các phường, xã thực sự đồng hành với hội viên nông dân trong phát triển sản xuất cũng như xây dựng NTM. Hội Nông dân các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với sự phát triển của địa phương như: nông dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ nông dân tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng NTM... Những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín là nòng cốt để xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, từ đó phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Với phương châm “lấy phát triển sản xuất làm gốc, lấy việc nâng cao đời sống nhân dân làm mục tiêu; lấy lợi ích mang lại cho người dân và cộng đồng làm động lực và lấy sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng dân cư là bí quyết của thành công”, chương trình xây dựng NTM ở Long Khánh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và có những hướng đi riêng, phát huy được lợi thế đặc trưng của địa phương mình, từ đó kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất