Chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn trong tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp
Đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương kết luận Hội thảo

Từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo BTCTƯ, Tạp chí Xây dựng Đảng đã có nhiều cố gắng trong việc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phổ biến rộng rãi, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương. Tạp chí coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Tạp chí in và điện tử một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và các nghị quyết Trung ương đề ra… Để góp phần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng thành công, Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về:

1) Những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác chuẩn bị đại hội; trong xây dựng và thảo luận các báo cáo chính trị tại đại hội; cách thức tiến hành và xử lý những tình huống thường xảy ra trong đại hội; về công tác nhân sự, về việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ sau đại hội… để đại hội thể hiện được trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của mỗi đảng bộ, nhân dân ở địa phương, đơn vị trong định hướng phát triển và để mỗi kỳ đại hội ngày càng dân chủ, đoàn kết thống nhất và đổi mới hơn; lựa chọn được những người lãnh đạo mới có đức, có tài đáp ứng được những yêu cầu của sự phát triển.

2) Trao đổi, thảo luận về những điểm mới, những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

3) Làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận vào những nhóm vấn đề chính:

Về kinh nghiệm, giải pháp trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải coi trọng nội dung văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Hàm Vụ trưởng BTCTƯ (ảnh trên) cho biết, thời gian qua các hội nghị Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ cho đại hội đảng bộ các cấp. Việc chuẩn bị văn kiện đại hội gắn với đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là điểm mới so với trước. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình cho rằng, việc xây dựng văn kiện đại hội cần cô đọng, xúc tích, không quá dài. Phải dành nhiều thời gian cho đại hội thảo luận, chỉ nên nêu những vấn đề chính, trong đó làm rõ nguyên nhân yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua và đưa ra những giải pháp vừa cơ bản, vừa cụ thể, có tính khả thi.

 
 Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo..

Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ nêu ý kiến, xuất phát từ đặc điểm của cấp cơ sở, các cấp uỷ cần chuẩn bị chu đáo, có hướng dẫn sớm, cụ thể để tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tạo tiền đề đại hội đảng bộ các cấp thành công. Cần tổ chức quán triệt tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên, phân công các đồng chí trong các tiểu ban phục vụ đại hội giúp đại hội cấp cơ sở. Báo cáo chính trị của cấp cơ sở phải xác định những vấn đề mới cần tập trung thảo luận làm rõ trong đại hội, như: nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); giải pháp thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; làm thế nào để hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng Đảng... Đại hội nên dành thời gian thoả đáng cho việc thảo luận về báo cáo chính trị. Cần phân công cán bộ có kinh nghiệm đảm nhận công tác bầu cử.

                        
              Đồng chí Nguyễn Thế Đắc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hưng Yên phát biểu tại Hội thảo.

Về nội dung chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp
. Đồng chí Nguyễn Thế Đắc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hưng Yên cho biết, các cấp uỷ đảng ở Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát bằng những việc làm cụ thể như xây dựng kế hoạch; thực hiện luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… nên đội ngũ cán bộ ở Hưng Yên có bản lĩnh chính trị vững và nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang mang đến Hội thảo kinh nghiệm thành công trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, nhất là về cán bộ trẻ, cán bộ nữ (nhiệm kỳ vừa qua đạt tỷ lệ cao nhất trong cả nước). Để đạt được kết quả đó, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang cho biết, cần quán triệt rõ chủ trương của Trung ương, có sự thống nhất cao của các cấp uỷ và có cách làm phù hợp, cụ thể trong công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Chỉ đạo rõ từng nơi, từng vị trí cần phải bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; mạnh dạn trong phân công công việc… Đồng chí nhấn mạnh, cần phải quan tâm thường xuyên, làm quyết liệt thì mới tạo được nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho đại hội đảng bộ các cấp.

                   
               
Đồng chí Lại Tiến Thịnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ (ảnh trên) cho rằng, để đổi mới nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, các cấp uỷ nên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Cần phải tạo nguồn để có cơ sở lựa chọn cán bộ cho đại hội. Có kênh thông tin để hiểu, lựa chọn cán bộ đúng. Đồng chí Lê Xuân Lịch, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ trao đổi kinh nghiệm về thực hiện bầu cử có số dư trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua. Theo đồng chí, cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và quán triệt tốt Quy chế bầu cử trong Đảng mới ban hành nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương trong bầu cử đại hội đảng bộ các cấp

 
 PGS. Trần Đình Huỳnh trao đổi về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng..

Về những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. PGS. Trần Đình Huỳnh trao đổi về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo PGS. Trần Đình Huỳnh, đây là vấn đề lớn, liên quan tới nhiều nội dung, đặc biệt là đổi mới trong lãnh đạo kinh tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, bởi vậy việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải thật sự có bước đi mới và phải có quyết tâm chính trị cao.

Đồng chí Bùi Đức Lại,  nguyên Chuyên gia cao cấp BTCTƯ trao đổi về nhận thức lý luận và thực tiễn nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng chí đặt vấn đề, cần phải hiểu đúng, thực hiện đúng nguyên tắc này trong đại hội đảng bộ các cấp sắp tới để góp vào thành công chung.

 
 Đồng chí Bùi Đức Lại trao đổi về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ trao đổi về công tác chính sách cán bộ của Đảng. Làm thế nào để có chính sách tạo động lực cho cán bộ, tạo điều kiện sàng lọc cán bộ tương ứng với năng lực, chuyên môn của họ, khắc phục tham nhũng, lãng phí và tạo thuận lợi cho các khâu khác của công tác cán bộ. Ví dụ, chính sách cho cán bộ quá tuổi tái cử (dưới 30 tháng) như thế nào? Việc nâng bậc lương nên như thế nào?


 
 Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng chính sách cán bộ là vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Đồng chí Hà Tuấn Trung, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu ý kiến về tăng cường công tác giám sát trong Đảng. Đồng chí đề xuất mô hình tổ chức cơ quan giám sát trong Đảng để các cơ quan tham mưu nghiên cứu, với mong muốn để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn…
Về biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Đồng chí Bùi Đức Lại, nguyên Chuyên gia cao cấp của BTCTƯ, cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng cho biết: Thời gian qua, Tạp chí đã có nhiều cố gắng tạo diễn đàn trao đổi về công tác tổ chức xây dựng đảng và về đại hội Đảng. Thời gian tới, Tạp chí nên nghiên cứu tổ chức hình thức, diễn đàn phù hợp để đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là trong quá trình đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng… Đồng chí Lại Tiến Thịnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ cho rằng, thời gian tới Tạp chí Xây dựng Đảng nên tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ. PGS. Trần Đình Huỳnh cho rằng, Tạp chí cần nắm vững định hướng, tuyên truyền đúng về chủ trương của Đảng về công tác xây dựng đảng để cán bộ, đảng viên thực hiện… Nhiều ý kiến của các đại biểu đề nghị, Tạp chí nên tăng dung lượng thông tin về hướng dẫn và nêu kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp…
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Lưu Hải đã biểu dương sáng kiến của Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức một Hội thảo trước thềm đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí cũng biểu dương các cộng tác viên của Tạp chí đã có mặt đông đủ, có nhiều bài tham luận với nội dung tốt. Đồng chí cho rằng, nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo thể hiện sự trăn trở, tâm huyết để góp phần xây dựng Đảng. Hội thảo vừa mang tính định hướng cho công tác tuyên truyền trên Tạp chí, vừa gợi ý nhiều đề tài phong phú, sinh động, là nguồn cảm hứng để phóng viên Tạp chí khai thác, viết, đăng tải trên tạp chí in và điện tử. Qua đó góp phần giúp cấp uỷ làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng. Thời gian tới, Tạp chí Xây dựng Đảng bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, văn bản hướng dẫn của Trung ương để nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là phục vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất